Anh Nguyễn Minh Thiện tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Anh Nguyễn Minh Thiện tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
TPO - Sáng 23/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Đại hội hiệp thương bầu 31 anh, chị vào Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới, trong đó anh Nguyễn Minh Thiện, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội.
Anh Nguyễn Minh Thiện tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Thiện, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (người cầm sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên) cùng các đại biểu tham quan sản phẩm


Anh Nguyễn Minh Thiện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, mục tiêu chính trong nhiệm kỳ tới là xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có thể lực tốt, trí tuệ và hiểu biết sâu, rộng; lối sống lành mạnh, trung thực và trách nhiệm góp phần xây dựng thế hệ trẻ sáng tạo, cống hiến cho tỉnh nhà. Đồng thời, xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh vững mạnh, thích ứng với môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp các tầng lớp thanh niên góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu mạnh. Ngoài ra, Ủy Ban Hội tỉnh đã xác định 11 chỉ tiêu trọng tâm, gồm: 100% cán bộ Hội được tuyên truyền, học tập các Nghị quyết về Đảng, Đoàn và Hội. Hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tư vấn giới thiệu việc làm cho 25.000 thanh niên, cấp phát thuốc miễn phí cho 20.000 người dân...

Anh Nguyễn Minh Thiện tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ảnh 2 Các bạn trẻ Vĩnh Long bên cạnh sản phẩm khởi nghiệp 


Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm đưa nghị quyết Đại hội V đến với đông đảo hội viên, thanh niên trên toàn tỉnh. Tổ chức Hội đã có nhiều hoạt động bám sát nhu cầu của thanh niên và thực tế cuộc sống, gắn với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù văn hóa, tập quán của địa phương. Đồng thời, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: diễn đàn, tọa đàm, về nguồn, nói chuyện về truyền thống lịch sử... để hội viên, thanh niên trao đổi, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về  những vấn đề của quê hương, đất nước mà thanh niên quan tâm. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được cụ thể hóa thành các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể để hội viên, thanh niên đăng ký tham gia thực hiện. Ngoài ra, một số chương trình, mô hình vận động thanh niên Vĩnh Long thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm được quan tâm triển khai, đạt hiệu ứng tốt trong thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Thiện tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ảnh 3 Anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Trung ương hội LHTN Việt Nam (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long 


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua đã khẳng định vị trí, uy tín của Hội LHTN Việt Nam tỉnh đối với thanh niên, hội viên tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, anh Thông đề nghị Ủy ban Hội tỉnh Vĩnh Long khóa mới tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các cách thức tiếp cận mới thông qua nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể; từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Vĩnh Long luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Minh Thiện tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ảnh 4 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ra mắt nhiệm kỳ mới  ẢNH: HÒA HỘI 


Đồng thời, trong giai đoạn mới cần có nhiều hoạt động thúc đẩy, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, đặc biệt hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững kinh tế, du lịch sinh thái, du lịch nhà vườn.

Ngoài ra, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, các cuộc vận động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.