Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam

Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm trong khuôn khổ Đại hội
Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm trong khuôn khổ Đại hội
TPO - Ngày 20/9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 211 đại biểu. Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong hai ngày 19-20/9. Đại hội có hơn 200 đại biểu đại diện gần 80 nghìn hội viên tham gia. Dự đại hội có Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm. Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh.
Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam ảnh 1 Đại hội diễn ra trong hai ngày 19-20/9
 Đại hội đã hiệp thương chọn cử Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khoá V gồm 31 anh chị. Hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch Hội, trong đó anh Trần Ngọc Nam - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IV tiếp tục được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội khoá V. Đại hội cũng hiệp thương chọn cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khoá VIII.
Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam ảnh 2 Đại hội đã ra mắt Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khoá V gồm 31 anh chị. Lãnh đạo tỉnh và T.Ư Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Uỷ ban Hội tỉnh Hà Nam khoá mới.
 Với tinh thần "Thanh niên Hà Nam bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, phát triển", Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ mới quyết tâm thực hiện các cấp Hội đều tổ chức hoạt động tạo môi trường sáng tạo, trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. Hỗ trợ ít nhất 15 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp; giới thiệu việc làm cho 18 nghìn thanh niên, trong đó ít nhất 5.000 thanh niên có việc làm ổn định.
Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam ảnh 3 Các đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu trong nhiệm kỳ mới
 Hỗ trợ xây dựng ít nhất 50 Nhà nhân ái; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 15 nghìn thanh niên yếu thế và người dân. Tất cả Hội cấp xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển. Mỗi năm kết giới thiệu hơn 5 nghìn hội viên cho Đoàn xem xét kết nạp; phát triển 5 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam ảnh 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm phát biểu tại Đại hội
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm đề nghị Đại hội chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường và đổi mới công tác tuyên tuyền, giáo dục, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước trong hội viên, thanh niên. Lựa chọn, tổ chức hiệu quả các chương trình, phong trào trong công tác Hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động; hướng các phong trào hành động về cơ sở để thanh niên thực sự là lực lượng đi đầu và nòng cốt trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục chăm lo xây dựng củng cố tổ chức Hội LHTN các cấp trong tỉnh, nhất là ở cơ sở.
Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam ảnh 5 Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh phát biểu tại Đại hội
 Để công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Nam tiếp tục phát triển, anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cấp Hội Hà Nam tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Khuyến khích, tạo môi trường để nhiều thanh niên rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng và nâng cao khả năng hội nhập, nhất là năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Bên cạnh đó, cần quan tâm triển khai các hoạt động theo phương thức riêng, với hình thức linh hoạt hơn, dễ tiếp cận với từng thành phần thanh niên hơn và mang màu sắc của Hội. Chú ý khơi gợi, tạo điều kiện để thanh niên chia sẻ những mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng, từ đó gắn bó hơn với Hội. Tập trung phát triển các loại hình chi hội, đội nhóm, câu lạc bộ ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển tổ chức Hội ở các địa bàn có thanh niên tín đồ tôn giáo, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước...
Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam ảnh 6 Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên
Anh Trần Ngọc Nam tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam ảnh 7 Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

5 năm qua,  công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phong trào “đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; phong trào thanh niên tình nguyện đã được triển khai sâu rộng, đi sâu vào đời sống của thanh niên, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia mang lại nhiều giá trị về kinh tế đồng thời phát huy được tình thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Những chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Hà Nam khóa IV đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra…

MỚI - NÓNG