[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa

Trên mỗi chuyến tàu cuối năm mang Tết ra Trường Sa luôn không thể thiếu cành đào của đất liền.
Trên mỗi chuyến tàu cuối năm mang Tết ra Trường Sa luôn không thể thiếu cành đào của đất liền.
TPO - Đúng 17h hôm nay (5/1), 4 tàu Hải quân gồm HQ - 996, HQ - 936, HQ - 571 và HQ - 561 rời quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), đưa cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn hàng (lợn, gà, gạo nếp, bánh kẹo, hoa quả, rau xanh, đào, quất, lá dong, đậu xanh…) ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, phục vụ quân và dân trên đảo đón Tết.

PV Tiền Phong ghi nhận tại cầu tàu quân cảng Cam Ranh trước giờ xuất quân:

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 1


Chiến sĩ tập trung trước giờ lên đường.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 2


Những cái bắt tay nồng ấm, cùng lời dặn dò với tân binh ra với Trường Sa.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 3


Những cái ôm thật chặt, mang trọn tình thương.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 4


Chị Nguyễn Thị Thủy dặn dò con trai Lã Tuấn Minh trước lúc chàng trai lên đường làm nhiệm vụ, đón cái Tết đầu tiên xa gia đình, bố mẹ.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 5


Những cái nắm tay thật chặt chan chứa tình cảm mẹ con.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 6


Anh Phạm Văn Phi bên vợ và con trai trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa lớn, thuộc quần đảo Trường Sa.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 7


Các chiến sĩ lên tàu chuẩn bị ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 8


Họ mang theo những vật dụng cần thiết.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 9

Mang hương Tết ra đảo xa.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 10


Không chỉ đào, mai, các loại hoa tươi cũng được gửi ra cho các chiễn sĩ nơi địa đầu Tổ quốc đón xuân mới.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 11


Lợn được chở ra đảo để cải thiện bữa ăn cho quân dân trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 12
 

Gà cũng là thứ không thể thiếu.


[ẢNH] Xuất quân đem Tết ra Trường Sa ảnh 13


Quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.