'Áo xanh' cùng sĩ tử mùa thi

Áo xanh đồng hành cùng sĩ tử Ảnh: Thanh Tùng
Áo xanh đồng hành cùng sĩ tử Ảnh: Thanh Tùng
TP - Lễ ra quân Tiếp sức mùa thi 2012 với sự tham gia của hơn 1.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện (TN, SVTN) tại Hà Nội sáng 8-6, khởi động chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước đồng hành với sĩ tử mùa thi.

> Thắp nến cầu nguyện và tư vấn mùa thi 2012

Áo xanh đồng hành cùng sĩ tử Ảnh: Thanh Tùng
Áo xanh đồng hành cùng sĩ tử.  Ảnh: Thanh Tùng.

Chương trình do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN), Bộ GD&ĐT, Báo Thanh niên, tập đoàn Thiên Long, Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức.

Nhiều điểm mới

Từ sáng sớm đông đảo bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện đội mưa, hội tụ tại ĐH Quốc gia Hà Nội trong lễ ra quân mùa tiếp sức.

“Dù mưa to nhưng trái tim chúng tôi như đang được thắp thêm lửa, hâm nóng tinh thần tình nguyện. Chúng tôi sẵn sàng đi gõ cửa từng nhà dân để tìm phòng trọ, đứng hàng giờ khắp các bến xe, ga tàu hỗ trợ, tư vấn thí sinh từng chi tiết nhỏ nhặt nhất”, Vân Anh, thành viên đội SVTN Em tôi đi thi chia sẻ.

Năm nay, chương trình Tiếp sức mùa thi có nhiều điểm mới. Đây là năm đầu tiên tổ chức thí điểm chương trình Thắp sáng những ước mơ, hỗ trợ 200 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh: Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Hà Nam, Tây Ninh, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Thí sinh được hỗ trợ phương tiện di chuyển từ địa phương về địa điểm thi, chỗ trọ miễn phí, toàn bộ kinh phí ăn nghỉ, vật dụng trong quá trình đi thi và trở về địa phương.

Đặc biệt, khi các thí sinh này đỗ ĐH sẽ có cơ hội nhận học bổng hỗ trợ trong suốt 4 năm ĐH, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội tổ chức để rèn luyện kỹ năng học tập, hỗ trợ công tác sau này.

Bên cạnh đó, các phương tiện tư vấn được mở rộng phong phú, đa dạng với nhiều loại hình khác nhau: tư vấn qua website (www.hotrosinh.vn; www.facebook.com/tiepsucmuathi2012; www.thienlonggroup.com); mở tổng đài tư vấn của Trung tâm hỗ trợ HSSV cho khu vực TP Hồ Chí Minh 19006836; in và phát miễn phí 33.000 số báo có in kèm cẩm nang Tiếp sức mùa thi và các bài viết tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012, BTC thực hiện xây dựng đội xe ôm kiểu mẫu: trang bị đồng phục, mũ bảo hiểm và huấn luyện kỹ năng về an toàn giao thông khi đưa đón thí sinh.

TNV đạt chuẩn

Sau lễ phát động, gần 2.000 TNV luân phiên túc trực tại 8 bến xe, nhà ga trên địa bàn thành phố để đón những thí sinh đầu tiên lên tham dự kỳ thi ĐH, CĐ 2012.

Trước đó, nhiều đội tình nguyện đã lên dây cót tinh thần, vạch kế hoạch cụ thể để sẵn sàng cho một mùa thi thành công nhất. Đây là năm thứ 3 Nguyễn Dương Duy, đội trưởng đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) làm TNV.

Duy cho hay, đội tình nguyện đã được chuẩn bị chu đáo trước mấy tháng. Các TNV được tuyển chọn khắt khe qua phỏng vấn trực tiếp kiến thức tổng hợp về nhà trường, xã hội, cách ứng xử với các tình huống có thể gặp phải trong lúc tiếp sức cho thí sinh;

Sau đó, TNV được trải nghiệm kỹ năng làm việc nhóm, rèn luyện sức khoẻ... Những TNV ưu tú nhất vượt qua vòng loại được huấn luyện các kỹ năng tình nguyện. Duy cho biết, thời gian này các TNV của đội sẽ túc trực tại các bến xe để đón thí sinh, đồng thời phấn đấu tìm khoảng 300 nhà trọ giá rẻ.

Sốt tình nguyện từ ảo tới thật

Bên cạnh các đội tình nguyện do Hội SV các trường tổ chức, nhiều bạn trẻ lập diễn đàn tình nguyện online thu hút hàng nghìn SV tham gia như Em tôi đi thi của Hội sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội (SVBagiang.net), Tiếp sức mùa thi trên Cổng thông tin sinh viên Ngoinhachung.net cùng hàng trăm blog trên trang mạng xã hội Facebook…

Đội SVTN Xung kích (trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) trên diễn đàn Facebook hoạt động với tiêu chí “3H”: Hiệu quả - Hoạt bát - Hóm hỉnh.

Bên cạnh kế hoạch tiếp sức mùa thi gắn với phân công trách nhiệm cho các nhóm, cá nhân, diễn đàn còn là nơi chia sẻ kinh nghiệm, kỷ niệm của các TNV với nhiều câu chuyện sinh động, thu hút ngày càng đông TNV trên mạng.

Những đoạn clip video, hình ảnh của các TNV trong những đợt tuyển sinh năm trước liên tục được cập nhật giúp lính mới có thêm kinh nghiệm.

Nguyễn Hải Anh, K53 Triết học (Đại học KHXH&NV), cựu đội trưởng Đội Sinh viên Tình nguyện Xung kích chia sẻ bí quyết “cắt đuôi” đối với những trường hợp hỏi “đểu” cho các bạn tình nguyện viên mới tham gia với thái độ nghiêm túc.

Với tân đội trưởng đội Tiếp sức Bến xe Mỹ Đình Đinh Thị Mai Tân, để là tròn nhiệm vụ, Tân đã cẩn thận đi khảo sát thực tế tại bến xe, tìm hiểu các tuyến xe, lưu lượng xe cũng như trật tự ở bến xe… để có cách ứng phó thích hợp nhất.

Anh Vũ Thanh Mai, Trưởng ban TN trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN khẳng định, trong 10 năm qua, chương trình Tiếp sức mùa thi đã thực sự trở thành người bạn đồng hành, giúp các thí sinh vững bước trên con đường vượt vũ môn.

Tiếp sức mùa thi 2012 được tiến hành tại 12 tỉnh, thành: Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắc Lắk, Cần Thơ.

Với khoảng 3,5 vạn lượt TN, SV tham gia thực hiện các nội dung: Tư vấn tâm sinh lý mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống rẻ, tốt, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh… tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Dự kiến, vật phẩm phục vụ trong mùa thi 2012: 14.000 áo thun, 11.300 mũ, 500 ô che, 390 bảng hướng dẫn và 43.000 cẩm nang tư vấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG