Bạc Liêu: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát

Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại đại hội
Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại đại hội
TPO - Tại đại hội điểm cấp xã Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Trương Anh Tuấn đã tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát khóa VII.

Đến tham dự đại hội có anh Trần Minh Huấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; anh Lương Văn Pho - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các anh chị lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Thành Đoàn, Đảng ủy và UBND phường Nhà Mát; các anh chị trong Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện Ủy ban Hội các huyện, thị, thành phố, xã, phường trong toàn tỉnh và 50 đại biểu chính thức của Đại hội là cán bộ, hội viên, thanh niên đại diện cho 1.042 thanh niên của phường.

Bạc Liêu: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát ảnh 1 Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu được Hội LHTN tỉnh Bạc Liêu chọn làm đại hội điểm cấp xã

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội phường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập hợp ngày một đông thanh niên tham gia vào tổ chức hội, mang lại hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội, ổn định ANCT – TTATXH; thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo hội viên, thanh niên trong địa bàn, tổ chức các hoạt động như: ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, ngày vì người nghèo, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, viếng nghĩa trang liệt sỹ... từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức rèn và tự rèn trong đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Bạc Liêu: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát ảnh 2 Các đại biểu thảo luận tại đại hội

Tại Đại hội, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên phường Nhà Mát – Đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, đại biểu đại hội đã thảo luận và thống nhất thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như: 100% cán bộ; phấn đấu 100% hội viên thanh niên và gia đình đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; 100% hội viên thanh niên và gia đình đăng ký thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hoá; phát triển hội viên nâng tổng số hội viên đến cuối  nhiệm kỳ đạt từ 70% trên tổng số thanh niên hiện có mặt tại địa phương, phấn đấu kết nạp 30% trên tổng số hội viên vào Đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; hàng năm tổ chức thực hiện hưởng ứng tốt hoạt động “Tháng thanh niên” và chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; vận động mỗi hội viên tham gia ít nhất 4 hoạt động tình nguyện trong năm; xây dựng 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; hằng năm hỗ trợ ít nhất 7 thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, thoát nghèo; hàng năm đỡ đầu từ 20 - 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu việc làm cho 250 thanh niên, trong đó 150 thanh niên có việc làm ổn định...

Bạc Liêu: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát ảnh 3 Đồng chí Lê Chí Hưởng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Bạc Liêu tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân tại Đại hội 

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 17 đồng chí tham gia vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Trương Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát khóa VII; hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

Bạc Liêu: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát ảnh 4  Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Bạc Liêu đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND phường Nhà Mát khen thưởng 2 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng mô hình hợp tác và nhà tình thương trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, CLB Doanh nghiệp trẻ của phường cũng đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ gồm: 600.000 con tôm giống, thành lập 1 HTX Thủy hải sản và xây dựng nhà tình thương, với tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tại tỉnh Bạc Liêu dự kiến Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã sẽ hoàn thành đến cuối tháng 3/2019, cấp huyện hoàn thành đến cuối tháng 6/2019 và Đại hội cấp tỉnh hoàn thành vào cuối tháng 9/2019.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.