Bài ca Tuổi trẻ Quân đội

Các đại biểu dâng hương tại khu di tích ra đời Trung đoàn 246 và Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, chiều 8/2
Các đại biểu dâng hương tại khu di tích ra đời Trung đoàn 246 và Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, chiều 8/2
TPO - Đó là chủ đề đêm dạ hội thanh niên chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2017) sẽ diễn ra vào tối nay (8/2), tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức. Tham dự chương trình có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, ban ngành T.Ư, địa phương cùng hàng nghìn ĐVTN trong và ngoài quân đội.

Đêm dạ hội bao gồm các màn sử thi truyền thống hoành tráng, ý nghĩa phản ánh quá trình hình thành, ra đời, phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội (1952 - 1954); công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, còn có màn lửa tại truyền thống sôi động do tuổi trẻ Trung đoàn 246 (đơn vị có vinh dự được giao thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội nhân dân Việt Nam) cùng các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn huyện Phú Lương thực hiện.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức dạ hội cho biết: Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, thời gian qua tuổi trẻ toàn quân đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi “65 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, ngày 18/1/2017 vừa qua, Ban Thanh niên Quân đội đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

Bài ca Tuổi trẻ Quân đội ảnh 1
Bài ca Tuổi trẻ Quân đội ảnh 2
Bài ca Tuổi trẻ Quân đội ảnh 3

Các đại biểu dâng hương, tham quan nhà truyền thống Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội trong khuôn viên Trung đoàn 246.

Tiếp nối chuỗi các hoạt động kỷ niệm, dạ hội thanh niên với chủ đề “Bài ca Tuổi trẻ Quân đội” được tổ chức tại đơn vị thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội. Đây là dịp để tuổi trẻ toàn quân ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định bản lĩnh, niềm tin, lòng trung thành, sức mạnh của Tuổi trẻ Quân đội; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, không ngừng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Trước đó, chiều cùng ngày, các đại biểu về dự dạ hội đã tới dâng hương, tham quan tại khu di tích ra đời Trung đoàn 246 và Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội ở xã Na Mao, huyện Đại Từ; nhà truyền thống Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội trong khuôn viên Trung đoàn 246.

MỚI - NÓNG