Đời sống tinh thần nữ công nhân trẻ

Bài cuối: CLB tìm một nửa

Bài cuối: CLB tìm một nửa
TP - Từ sáng kiến của Hội Liên hiệp Thanh niên Vĩnh Phúc, các chủ nhà trọ lập CLB thanh niên nhà trọ, để trai làng, công nhân cùng sinh hoạt.
Bài cuối: CLB tìm một nửa ảnh 1
Các thành viên CLB hào hứng đọc sách báo

Tấm biển CLB thanh niên nhà trọ, treo trang trọng trước cổng nhà bác Nguyễn Xuân Việt (tổ dân phố Xuân Bến, phường Phúc Thắng, Vĩnh Phúc). 18 công nhân thuê trọ tại 12 phòng của gia đình bác Việt đều là thành viên tích cực của CLB này hơn một năm nay.

Tổ dân phố Xuân Bến, phường Phúc Thắng (Vĩnh Phúc) là nơi tâp trung khá đông công nhân các nhà máy, khu công nghiệp đến thuê trọ. Năm 2008, có khoảng gần 800 công nhân. Đầu năm nay do nhiều nhà máy cho công nhân thôi việc, con số này giảm còn khoảng 500 người.

Hầu như các gia đình tại đây đều có phòng trọ cho công nhân. Nhà ít thì dăm ba phòng, nhiều lên tới 40 - 50 phòng. Bác Nguyễn Thị Vân, một chủ trọ cho biết, công nhân sau giờ làm về thường tụ tập chơi bời, nhất là nam công nhân.

Trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc, ma tuý, mại dâm khá phổ biến. Thêm nữa, xô xát, xích mích giữa công nhân với thanh niên trong khu phố cũng thường xuyên xảy ra.

Khi đó, Hội LHTN Vĩnh Phúc đến vận động bà con lập CLB thanh niên nhà trọ, các chủ nhà trọ hưởng ứng ngay. Thế là CLB ra đời từ đầu tháng 8/2008, với nòng cốt là 18 công nhân trọ tại gia đình bác Nguyễn Xuân Việt, tổ trưởng tổ dân phố.

Kết đôi

Mỗi tuần, CLB sinh hoạt định kì một đến hai lần như liên hoan văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, đọc sách báo, kết hợp với Đoàn trong khu dân cư tổ chức dọn vệ sinh khu phố, tham gia công tác xã hội, giao hữu thể thao. Những ai uống rượu, lô đề, cờ bạc đều bị nêu tên kiểm điểm và phân công bạn giúp đỡ, kèm cặp.

“Trước nay nhà ai biết nhà nấy. Cứ tan ca về là khóa cửa ngủ nướng. Sống cạnh nhau đến cả tháng trời cũng chẳng biết tên hàng xóm là gì. Từ ngày có CLB, tối nào cả khu trọ cũng quây quần xem ti vi, trò chuyện, hò hát rất vui vẻ” - Nguyễn Thị Thanh Bình (công nhân Cty Honda) cho biết.

Từ những buổi gặp gỡ thân mật, nam nữ công nhân có dịp giao lưu, làm quen kết bạn, chia sẻ đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn, nhất là ở thời điểm ai cũng thấp thỏm lo mất việc, giảm lương. Không ít người may mắn tìm thấy nửa kia của mình.

Ngô Đức Mạnh (Cty Honda) cùng bạn gái Nguyễn Thị Mai (Cty Giầy da Phúc Yên) quen nhau do cả hai đều tích cực tham gia sinh hoạt CLB. Hay Nguyễn Thị Thanh (Cty Honda) và Trần Quốc Tuấn (Cty Toyota) sau lần hát song ca trong buổi liên hoan văn nghệ, cảm mến nhau mà thành đôi.

Bác Nguyễn Xuân Việt, tổ trưởng tổ dân phố Xuân Bến, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên còn cho biết: Từ ngày thành lập CLB, công nhân tan ca ít la cà quán xá, lô đề. Cũng không còn xảy ra xích mích giữa công nhân với thanh niên tổ dân phố.

Tại Vĩnh Phúc có ba khu vực ra đời và đẩy mạnh mô hình CLB thanh niên nhà trọ: KCN Khai Quang (Vĩnh Yên), Cụm CN Bình Xuyên và Cụm CN Phúc Yên.

MỚI - NÓNG