Bạn đã chuẩn bị đón năm mới 2008?

Bạn đã chuẩn bị đón năm mới 2008?
Bạn đã chuẩn bị gì để đón năm 2008 đầy sôi động, hãy cởi mở hơn, giũ bỏ điều lo lắng đang ngự trị trong tâm trí bạn để lên kế hoạch cho một năm mới hoàn hảo.

Những bí quyết nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn làm mới bản thân, sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời của năm mới.

Xả những đợt stress cuối cùng.

Nếu bạn đang buồn và nhìn cuộc sống bằng cặp mắt u ám, bạn cô đơn hay cảm thấy lạc lõng, ngơ ngác giữa dòng người tấp nập… hãy khóc thật to nếu bạn muốn, đừng ngại che giấu cảm xúc, điều đó giúp “tống” đi được vô số điều ấm ức bạn đang chịu đựng.

Hãy xả hơi cho những ngày cuối của  năm bằng những chuyến shopping thú vị vào ngày nghỉ, sắm sửa và trang hoàng nhà cửa giúp bạn thấy hồ hởi, đợi chờ thời khắc chuyển năm nhất.

Hãy đi du lịch và ngắm cư dân mọi vùng miền náo nức trong những lễ hội Xuân….

Có vô số cách để bạn thư giãn, tạm quên đi những lo lắng, stress nặng nề, bạn có thể chọn những bộ phim yêu thích, nghe bản nhạc êm dịu hay vui chơi hết mình với những bữa tiệc cuối năm rộn rã cùng bạn bè.

Lưu giữ khoảnh khắc “vàng”

Sát đến giờ G của năm mới, bạn đừng quên ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của người thân, bạn bè, thiên nhiên âu yếm xung quanh bạn.

Lá non trước cửa nhà, hay cơn mưa nhẹ ngoài cửa sổ cũng là khoảnh khắc giao mùa đẹp đẽ, ghi lại chúng bằng bất cứ thứ gì bạn sẵn có: máy ảnh, máy điện thoại, hay thậm chí là vẽ tay…

Mỗi khi nhìn ngắm lại những bức ảnh đó bạn sẽ thấy hạnh phúc bởi đang được cảm nhận sự nảy nở, vui vẻ diễn ra từng ngày.

Và để lưu giữ một năm có ý nghĩa hãy chăm sóc blog của bạn, trang hoàng cho chúng những theme thật đẹp tươi rói để cùng hòa vào không khí chung của cộng đồng mạng. Nhắn tin, coment cho bạn bè dành tặng lời chúc năm mới nhiều niềm vui.

Cảm xúc vu vơ của bạn được chia sẻ trên blog mỗi ngày cũng sẽ được rất nhiều người ghé đọc và chia sẻ… Đó là cách tốt nhất để bạn lưy giữ khoảnh khắc vàng.

Quan tâm đến sức khỏe

Hãy để mình là cô gái/chàng trai tràn đầy sức sống, sẵn sàng tham gia mọi cuộc chơi trong suốt kỳ nghỉ lễ. Tạm bỏ qua chế độ ăn kiêng ít béo, thoải mái ăn uống với nhiều món ăn ngon, hào phóng tặng cho bản thân chuỗi ngày tự do, thịnh soạn để có đủ năng lượng và khỏe mạnh.

Tuy nhiên trước khi cố ăn thật nhiều  những món ngon, bạn hãy nghĩ đến việc đi dạo, chạy bộ vào mỗi sáng hoặc đi bởi giữa làn nước mát để có cơ thể khỏe khoắn, không ục ịch. Dáng người đẹp giúp bạn tự tin diện đồ mới hơn trong dịp lễ.

Một ngày hoạt động thể thao kèm tham gia tiệc tùng mệt mỏi, hãy thả lỏng cơ thể và ngủ một giấc sâu. Đừng thức quá khuya và uống nhiều rượu, hút thuốc, bạn đang có một kỳ nghỉ trong lành đúng nghĩa của nó.

Vượt qua nỗi cô đơn

Bạn vừa chia tay bạn trai/bạn gái của mình, bạn vẫn còn dằn vặt bởi mối tình đang đẹp… Bạn cãi vã với cô bạn thân, hay gia đình có chuyện buồn… Hãy đừng như chú ốc sên cuộn mình lại giữa sự huyên náo. Mạnh dạn bước ra và bạn sẽ thấy bất ngờ bởi có rất nhiều đang đón chờ bạn.

Chọn một người bạn tri kỷ hay bạn mới quen thân thiện và ngỏ lời mời họ đi chơi với mình, tự tin với nụ cười tươi sáng, bạn sẽ vượt qua được sự cô đơn và đón chào một năm mới.

Lập kế hoạch, mục tiêu cho tương lai

Lập kế hoạch phát triển công việc, kế hoạch nghỉ phép, dự định cho bản thân trong năm mới là điều không thể thiếu. Nỗ lực từ những bước thay đổi nhỏ sẽ khiến bạn thấy thú vị, phấn khích hơn trong công việc, đem lại lợi ích và hiệu quả lao động.

Hãy giao tiếp và trau dồi kỹ năng mềm hơn nữa, tìm tòi đọc tài liệu, nâng cao hiểu biết của mình hơn nữa để tiến vào mục tiêu cho tương lai. Bạn có ước mơ và dám chịu thử thách để thực hiện ước mơ, đó là điều cần thiết cho một năm mới nhiệt huyết đang chờ đón bạn.

Theo Thùy Dương
VTC

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.