Bạn đã sẵn sàng kết hôn?

Bạn đã sẵn sàng kết hôn?
Nếu bạn là phụ nữ thì chắc hẳn đám cưới là thứ từng được lên kế hoạch tưởng tượng khi hơn 10 tuổi với đồ ăn, hoa tươi và váy cưới. Thế nhưng khi được ngỏ lời cầu hôn, bạn đã thực sự sẵn sàng?

Bạn hãy thử tự trả lời 5 câu hỏi dưới đây trước khi chính thức lên xe hoa.

Mối quan hệ của hai bạn có bền vững?

Bạn và bạn trai có lên kế hoạch các kỳ nghỉ trong vòng 1 năm tới vì chắc chắn cả hai sẽ vẫn bên nhau?

Nếu đưa ra kế hoạch dài hạn không phải là việc các bạn thường làm hoặc giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã tức là mối quan hệ của hai bạn đang bị đe doạ hoặc bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống vợ chồng.

Mặc dù không có quy chuẩn nào cho khoảng thời gian hò hẹn nhưng mối quan hệ của hai bạn cần duy trì được ở mức độ ổn định trước khi muốn tiến xa hơn.

Phong cách sống của hai bạn có tương hợp?

Có một ý kiến rằng hôn nhân không phải là một cuộc hò hẹn lâu dài và thú vị. Và để giữ được sự trọn vẹn, vững bền của hôn nhân, hai bạn cần có sự thoả hiệp và thậm chí là làm những việc mình không hề thích thú chỉ để làm cho bạn đời vui vẻ và hạnh phúc.

Ví dụ, nếu bạn thích tới các câu lạc bộ nhưng anh ấy chỉ thích quanh quẩn ở nhà thì bạn cũng nên bằng lòng với những phút giây yên tĩnh hơn.

"Lửa yêu" của hai bạn ra sao?

Sau khoảng thời gian trăng mật, cuộc sống tình dục của các cặp đôi thường có xu hướng nguội dần vì sự thế chân của con cái và công việc. Vì vậy, nếu "lửa yêu" của bạn không còn đượm như trước, bạn cần hết sức cảnh giác với sự tàn lụi trong tương lai.

Mức độ hoà hợp với gia đình bên vợ/bên chồng thế nào?

Hai bên gia đình có ủng hộ tình yêu của hai bạn? Khi đã kết hôn nghĩa là bạn phải hoà hợp với gia đình chồng/vợ để giảm thiểu những xung đột. Ý kiến của mẹ anh ấy có thể không quan trọng với bạn bây giờ nhưng nếu sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng không mấy suôn sẻ thì đó lại là hậu quả tai hại cho hôn nhân của chính bạn.

Hai bạn có bao giờ nói chuyện về cuộc sống sau hôn nhân?

Hai bạn đã có kế hoạch cho đám cưới vậy còn những vấn đề cả hai sẽ phải đối mặt sau tuần trăng mật thì sao? Hai bạn có khi nào trao đổi quan điểm của mình về con cái, tín ngưỡng, tiền bạc, nghề nghiệp và cả vấn đề học hành nữa? Hoặc ví như bạn và anh ấy/cô ấy có chung ý kiến khi muốn chuyển tới một thành phố khác sinh sống?

Đám cưới có thể là vấn đề cấp bách mà cả hai cần đối diện bây giờ và nhiều việc khác nữa để rồi qua đó đánh giá mức độ thành công và hạnh phúc của bạn.

Nếu hai bạn có thể chung quan điểm trong những việc lớn thì còn chần chừ gì mà không bắt tay chuẩn bị đám cưới của mình thật chu đáo? Chúc các bạn hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình!

Theo N.M
VTV/Sheknows

MỚI - NÓNG