Ban nhạc lính tăng

Ban nhạc lính tăng biểu diễn trong chương trình Chúng tôi là chiến sỹ Ảnh: Tiến Mùa
Ban nhạc lính tăng biểu diễn trong chương trình Chúng tôi là chiến sỹ Ảnh: Tiến Mùa
TP - Nhóm 'nghệ sĩ' trình diễn hoà tấu nhạc cụ dân tộc luôn làm ngây ngất người xem là các chiến sĩ thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp.

> Lên rừng, xuống biển cùng lính trẻ Cảnh sát cơ động
> Nghỉ cuối tuần kiểu... lính sinh viên

Ban nhạc lính tăng biểu diễn trong chương trình Chúng tôi là chiến sỹ Ảnh: Tiến Mùa
Ban nhạc lính tăng biểu diễn trong chương trình Chúng tôi là chiến sỹ.
Ảnh: Tiến Mùa.

Thiếu uý Trần Mạnh Hà, Tiểu đoàn 2, bén duyên âm nhạc dân tộc khi mới lên 8 tuổi và từng học ĐH Văn hoá nghệ thuật Quân đội. “Chúng tôi lựa chọn hướng đi riêng bằng nhạc cụ truyền thống với mong muốn góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hoá, tinh thần của lính xe tăng”, anh Hà nói.

Tay trống Đặng Văn Khôi, Phòng Chính trị, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Tốt nghiệp hệ trung cấp ĐH Văn hoá nghệ thuật Quân đội, Khôi làm cộng tác viên của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Hoàng Ngọc Hưng, lái xe tăng T54, Tiểu đoàn 4, tự học thổi sáo.

Hầu hết thành viên ban nhạc lính tăng là hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hoá văn nghệ của đơn vị và đều chơi được nhiều nhạc cụ. Nhóm thường biểu diễn nhân các sự kiện của đơn vị, phục vụ lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới; trong các đợt hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận; giao lưu kết nghĩa với các đơn vị trên địa bàn đóng quân...

Để có được những tiết mục hoà tấu đặc sắc, họ thường tranh thủ tập luyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh nuôi, lái xe tăng, nhân viên tuyên huấn... Họ sẵn sàng phục vụ đồng đội ở bất cứ đâu, bên tháp pháo xe tăng sau giờ bảo dưỡng, giữa thao trường nắng đổ mồ hôi...

Nguyễn Văn Soái, học viên pháo thủ, Đại đội 4, bộc bạch: “Sau những giờ học tập, huấn luyện vất vả trên thao trường, được nghe những bản nhạc về quê hương, đất nước mới cảm nhận hết được giá trị mà âm nhạc dân tộc đem lại với đời sống tinh thần của người lính”.

Bản hoà tấu Xe tăng anh qua miền quan họ, Cung đàn mùa xuân, Kể chuyện ngày mùa... từng giành giải cao trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên - khu vực VI (năm 2009); Giải A Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tăng thiết giáp toàn quân (2009)...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.