Bàn tay vàng lính tăng

Bàn tay vàng lính tăng
TP - Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Binh chủng Tăng thiết giáp có nhiều việc làm tốt, sáng kiến hay.

Lính Tăng làm theo lời Bác
> Ban nhạc lính tăng

Nhiều công trình đang phát huy hiệu quả thiết thực như sáng kiến Máy niêm động cơ MN-700, mô hình huấn luyện Thiết bị nhìn đêm của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp; sáng kiến sa bàn tác chiến của bộ đội Tăng thiết giáp trong chiến dịch Hồ Chí Minh của Cục Chính trị; bộ vam chuyên dùng và dụng cụ tháo lắp cụm cơ cấu quay vòng và ly hợp chính xe BMP-1 của nhóm tác giả Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp; mô hình huấn luyện nguyên lý sơ đồ khối và điều chỉnh sử dụng điện đài P173M-M, xưởng sửa chữa thông tin...

Thượng tá Phạm Phú Liên, Phó trưởng khoa Xe máy Trường Hạ Sĩ quan xe tăng I, là tác giả công trình Máy niêm động cơ MN- 700, mang lại hiệu suất công việc cao, rút ngắn thời gian, tiết kiệm vật tư, công sức của bộ đội. Sáng kiến đoạt giải ba giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, thợ tiện, phân xưởng 2 xưởng sửa chữa 32, Cục Kỹ thuật Binh chủng, vừa giành giải Bàn tay vàng trong hội thi thợ giỏi toàn quân. Sáng kiến Sa bàn tác chiến của bộ đội Tăng thiết giáp trong chiến dịch Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan khi đến với Bảo tàng Lực lượng Tăng thiết giáp. Sa bàn tái hiện toàn bộ địa hình khu vực tác chiến, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin lập trình phầm mền cùng với phim tài liệu mô phỏng các giai đoạn và hoạt động tác chiến của bộ đội Tăng thiết giáp trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nhiều sáng kiến khác đã và đang được ứng dụng ở các nhà trường, đơn vị trong Binh chủng và Quân đội, giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng, giải phóng nhiều công sức bộ đội.

Lính Tăng làm theo lời Bác

Các cơ sở Đoàn trong Binh chủng Tăng thiết giáp đồng loạt triển khai tháng thi đua cao điểm với chủ đề Tuổi trẻ Tăng thiết giáp thi đua lập công dâng Bác với nhiều nội dung phong phú, sinh động như: Tọa đàm, diễn đàn thanh niên; củng cố, làm mới và tổ chức gắn biển cho 83 công trình thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở.

Đặc biệt, Đoàn cơ sở, Đoàn xe tăng H15, đơn vị đóng quân trên quê hương Bác Hồ, đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Trao tặng danh hiệu cho 30 kíp xe thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, khánh thành phòng cắt tóc, khuôn viên văn hóa thanh niên; tham gia Hội thi Tiếng hát Làng Sen...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.