Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân

Trung tá Nguyễn Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng quà, động viên thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ, sáng 12/2
Trung tá Nguyễn Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng quà, động viên thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ, sáng 12/2
TPO - Sáng nay (12/2), hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội trao tặng 147 suất quà động viên tân binh của thành phố Vinh.

Lễ giao nhận quân của thành phố Vinh có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Trung tá Nguyễn Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh cùng đông đảo người thân các tân binh....

Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Vinh cho biết, thực hiện kế hoạch tuyển quân năm nay, công tác khám tuyển được đơn vị phối hợp tổ chức chu đáo, chặt chẽ. Theo đó, đã điều khám 485 thanh niên, lựa chọn 275 thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển.

Tại lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng sáng 12/2, 140 thanh niên ưu tú của thành phố  Vinh đã được bàn giao cho 5 đầu mối nhận quân. Trong số này, có 6 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng; tất cả đều là đoàn viên, 31 người được bồi dưỡng cảm tình Đảng…

Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 1 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 động viên thanh niên thành phố Vinh lên đường nhập ngũ, sáng 12/2

 Nhằm kịp thời động viên, tiếp sức các tân binh của thành phố Vinh yên tâm gia nhập Quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, Ban Thanh niên Quân đội đã trao tặng 147 suất quà (trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng); UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thuộc thành phố Vinh cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho thanh niên nhập ngũ.

 Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết, trước diễn biến của dịch bệnh nCoV, công tác giao nhận quân năm 2020 được tiến hành nhanh gọn, thực hiện kiểm tra y tế theo hướng dẫn của Cục Quân y, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch nCoV trước, trong và sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới để thanh niên yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 2 Công tác kiểm tra thân nhiệt phòng chống dịch nCoV được tiến hành chặt chẽ tại lễ giao nhận quân

 Theo đó, ngày hội “Tuổi trẻ tòng quân” với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm nay  hạn chế các hoạt động ngoài trời, tập trung đông người, đi vào các nội dung có ý nghĩa thiết thực như viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; gặp gỡ, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, nhất là các tân binh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn...

 Các tổ chức Đoàn trong toàn quân đã tích cực, khẩn trương, xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ đón nhận tân binh và chuẩn bị ra quân huấn luyện nói chung, huấn luyện chiến sĩ mới nói riêng như. Công tác phòng, chống nCoV được quán triệt thực hiện đầy đủ, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các biện pháp vệ sinh dịch tễ, phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp, gắn với việc duy trì nếp sống vệ sinh khoa học. Trong đó tập trung vào tiêu độc, khử trùng toàn bộ nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội; theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của tân binh; kịp thời phát hiện các trường hợp có triệu chứng bệnh lý để có phương án cách ly kịp thời... 

Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 3
“Năm nay, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các Cục Chính trị Quân khu 1 và Quân khu 4 tổ chức tặng quà cho hàng trăm thanh niên thuộc huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) và thành phố Vinh (Nghệ An), góp phần cổ vũ, động viên tuổi trẻ hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đến nay, các tổ chức Đoàn trong toàn quân đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt sẵn sàng cho lễ giao nhận và ra quân huấn luyện đạt chất lượng; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Quân đội xung kích, sáng tạo, luyện giỏi, rèn nghiêm, tình nguyện vì cộng đồng”, trung tá Nguyễn Minh Hoan nói.
Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 4 Thiếu nữ Nghệ An gửi gắm tình cảm hậu phương tới tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ
Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 5 Tân binh gói buộc quân tư trang
Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 6 Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân khu 4 trò chuyện với các tân binh
Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 7 Tạm biệt hậu phương 
Ban Thanh niên Quân đội tiếp sức tuổi trẻ xứ Nghệ lên đường tòng quân ảnh 8  Đông đảo người thân tới tiễn con em lên đường bảo vệ Tổ quốc
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.