Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng
TPO - Ngày 24/3, Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tổ chức “Ngày hội Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018.

Trong những năm qua, cùng với Hội Thầy thuốc Hà Nội và các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của các bệnh viện từ trung ương đến thành phố, hoạt động tình nguyện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của tuổi trẻ Thủ đô đã trở thành điểm sáng với nhiều dấu ấn được ghi nhận. “Ngày hội Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018 là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 của tuổi trẻ Thủ đô. Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.


Tối 23/3, tại Công viên Biển Đông, thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và khai mạc Hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển”. Hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển” với sự tham gia của 1.400 trại sinh đến từ 28 đơn vị trực thuộc Thành đoàn Đà Nẵng. 28 tiểu trại tham gia Hội trại mang tên một hòn đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc. Hội trại sẽ kéo dài từ ngày 23/3 đến ngày 25/3 với nhiều hoạt động hấp dẫn như thi thiết kế cổng, lều trại, trụ cờ, thi đồng diễn semaphore, thi nhảy dân vũ, chương trình tài năng thanh niên “Gương mặt thân quen”, trò chơi lớn “Hành trình tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, lửa trại truyền thống “Những trái tim Việt Nam”....


Sáng nay 23/3, tại TP. Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trao giải Những tấm gương khởi nghiệp - Sáng tạo năm 2017, đồng thời phát động cuộc thi viết về khởi nghiệp năm 2018. Cuộc thi báo chí “Những tấm gương khởi nghiệp- Sáng tạo” năm 2017 phát động từ ngày 3/ 4, có 87 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo của 33 tác giả và nhóm tác giả (59 tác phẩm báo viết của 33 tác giả, nhóm tác giả; 28 tác phẩm báo hình của 15 tác giả và nhóm tác giả).


Chiều 23/3, Thành đoàn Hải Dương tổ chức khởi công xây dựng “nhà nhân ái” cho bà Trần Thị Tùy (72 tuổi ở phố Lý Công Uẩn, phường Lê Thanh Nghị). Bà Tùy là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã xuống cấp. Công trình rộng hơn 40m2, dự kiến hoàn thành trong tháng 4. Tại lễ khởi công, Thành đoàn trao tặng 20 triệu đồng; phường Lê Thanh Nghị và một số doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bà Tùy.


Trong Chương trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, các thầy thuốc trẻ của BV K, BV Nhi TW, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Điện Biên đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.000 người dân, tặng máy siêu âm và máy thở trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Tham gia hoạt động tình nguyện là một phần không thể thiếu đối với thầy thuốc trẻ vì đây là hoạt động thể hiện y đức của người thầy thuốc Việt Nam, không quản ngại khó khăn gian khổ, đi đến những nơi nào có nhân dân cần.


Ngày 24/3, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lễ phát động hưởng ứng giờ Trái đất năm 2018. Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ 5 chi đoàn: Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Đoàn khối doanh nghiệp; Trường CĐSP Nghệ An; Trường ĐH Y Vinh; Trường THPT Lê Viết Thuật , đại diện cho thế hệ trẻ Nghệ An hứa quyết tâm tham gia tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018. Ngay sau buổi lễ phát động, các đoàn viên, học sinh và sinh viên tổ chức đạp xe diễu hành qua các tuyến phố chính trên thành phố Vinh.


Hôm nay 24/3, tại TP. Đông Hà, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017" và Ngày Đoàn viên cấp tỉnh. Đến dự có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ giới thiệu của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức xét và đã chọn ra 30 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2017, trong tổng số 120.000 ĐVTN trong toàn tỉnh để tuyên dương, khen thưởng lần này.


Ngày 24/3, Trung ương Hội Liên hiêp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức sự kiện truyền thông phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cho gần 1.000 học sinh tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà). Năm 2017, cả nước xảy ra gần 53.000 vụ vi phạm pháp luật, nổi lên là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về môi trường, ma túy. Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi, điển hình là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng; tin tặc tấn công bằng các loại vi rút, mã độc qua ứng dụng phần mềm…

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG