Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Bản tin Tháng Thanh niên 2018: Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma
TPO - Tại một trường tiểu học nằm sát biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Trị, sáng 14/3, hơn 400 học sinh cùng giáo viên trong trường đã cùng dành phút tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Sáng 14/3, thầy Nguyễn Mai Trọng, hiệu trưởng trường Tiểu học Hướng Phùng, huyện biên giới Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, hơn 400 học sinh và giáo viên của trường vừa tổ chức xong lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma ngay tại sân trường. Buổi tưởng niệm chỉ diễn ra trong khoảng chưa đầy nửa giờ đồng hồ nhưng đầy cảm xúc.


Học sinh THPT Nhân Việt (TPHCM) sáng nay đã xúc động khi nghe hiệu trưởng kể về trung úy Trần Thị Thủy, con gái duy nhất của liệt sĩ Trần Văn Phương. "Khi anh Phương hy sinh ngoài đảo Gạc Ma, anh không biết trong chuyến về phép cuối cùng đã để lại một giọt máu ở đất liền. Người con đó chính là trung úy Thủy", Hiệu trưởng Bùi Gia Hiếu chầm chậm kể trong tiết học đầu tiên sáng 14/3 của trường THPT Nhân Việt. Nhiều tiết mục hoạt cảnh, ca nhạc tái hiện sự ngoan cường của 64 chiến sĩ và giây phút máu đỏ nhuốm biển Đông của giáo viên, học sinh trường Nhân Việt được biểu diễn. 


Ngày 13/3, tại xã Toàn Sơn, Huyện Đoàn, Công an huyện, Phòng TN&MT, Trung tâm y tế huyện Đà Bắc, Hòa Bình phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Đà Bắc và trên 300 ĐVTN trên địa bàn. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội DNT tỉnh, Huyện Đoàn Đà Bắc, Hòa Bình, đã tặng 30 suất quà cho các gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, đồng thời ra mắt CLB Thầy thuốc trẻ huyện. Ngay sau đó là các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng thanh niên 2018 gồm: khởi công xây dựng 1 nhà nhân ái do CLB thanh niên vì cộng đồng tỉnh kết nối hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng; trồng cây; khám, cấp thuốc miễn phí; làm chứng minh thư nhân dân; vệ sinh môi trường; thăm và tặng quà gia đình chính sách.


Sáng 13/3, huyện đoàn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 và trao 10 chiếc xe đạp trị giá 15 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ khởi động, Huyện đoàn Tân Phú cũng đã thăm và tặng quà 5 gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Tân Phú); tham gia hiến 120 đơn vị máu và tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho người dân tại khu vực chợ;...


Học phí đại học (ĐH) được xác định theo giá, các ĐH được tự chủ mở ngành từ cử nhân đến tiến sĩ; rút ngắn thời gian học ĐH… là những nội dung quan trọng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) được Bộ GDĐT trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến vào ngày 13/3. Học phí đại học sẽ tăng theo giá, rút ngắn thời gian đào tạo xuống 3 năm. Theo kế hoạch, dự án luật sẽ trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và tiếp tục trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV tới đây.


Góp thêm bản sắc văn hoá Việt Nam trong chương trình Gala Châu Á tại Trường Đại học Y Mỹ La Tinh - Escuela Latinoamericana de Medicina (Trường ELAM), du học sinh Việt Nam ở Cuba đã trình diễn nhiều tiết mục múa hát ấn tượng. Gala Châu Á là một trong những hoạt động thường niên do Trường ELAM tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu cho sinh viên Cuba với sinh viên các nước, cũng như giữa sinh viên các nước đang theo học tại Cuba. Bí thư Đoàn cơ sở TNCS Hồ Chí Minh tại Cuba Trần Lê Anh Thư cho biết: Tham gia chương trình ý nghĩa này, du học sinh Việt Nam đã biểu diễn nhiều tiết mục thể hiện bản sắc văn hoá Việt Nam với múa hát "Bèo dạt mây trôi"; sự trẻ trung năng động tuổi trẻ Việt Nam với "Trái tim Việt Nam"


Công viên kỳ quan đang trở thành điểm tham quan, chụp hình lý tưởng của nhiều bạn trẻ và du khách khi đặt chân đến Long An. Công viên kỳ quan đang gây sốt trong giới trẻ Sài thành tọa lạc tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, Tỉnh lộ 9, Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm cách Sài Gòn chừng 30km. Tới đây, du khách sẽ được tận mắt khám phá nhiều mô hình phỏng theo các công trình nổi tiếng thế giới.


Cổ động viên Hải Phòng đang muốn Ban điều hành V-League 2018 tổ chức một khu vực riêng "đặc cách" cho đốt pháo sáng thay vì cấm rồi phạt như hiện nay. Việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng là vấn đề không mới với bóng đá quốc nội. Ngay ở vòng đầu tiên V-League 2018, CĐV thành phố cảng liên tục đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Theo CĐV nổi tiếng của bóng đá Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn chia sẻ trên TTVH thì một án phạt không giải quyết được vấn đề. Vị CĐV nhiệt thành này nêu ý tưởng về một khu vực đốt pháo sáng riêng nhằm đảm bảo an ninh, cũng như giúp các CĐV đất cảng giữ được thứ "đặc sản" cổ vũ.


Dự luật hạ độ tuổi xác định người trưởng thành từ 20 xuống 18 tuổi đang được chính phủ Nhật Bản ủng hộ. Theo BBC, nếu được quốc hội thông qua, dự luật sẽ có hiệu lực từ năm 2022. Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên ở Nhật sẽ toàn quyền được kết hôn, ký kết hợp đồng và làm thủ tục vay tiền mà không cần sự chấp thuận từ cha mẹ. Tuy nhiên, độ tuổi cho phép hút thuốc, uống rượu bia và đánh bạc vẫn là từ 20 trở lên.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG