BẢN TIN THANH NIÊN: Chung tay tô điểm cầu vượt bộ

TPO - Tại TP HCM, Đoàn thanh niên Sở GTVT phối hợp với các đơn vị khác đã khởi động chuỗi hoạt động tô điểm toàn bộ cầu vượt ở thành phố.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Hành động năm an toàn giao thông cho trẻ em 2018”. Hiện nay ở TP HCM có hàng chục cây cầu vượt dành cho người đi bộ tại các khu vực tập trung đông người nhưng chưa thu hút được người dân sử dụng. Hy vọng chương trình làm đẹp các công trình hạ tầng giao thông này sẽ thu hút để cầu vượt đi bộ thực sự là hạ tầng giao thông quan trọng của người dân TP HCM.


Ngày 6/10, Tập đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp với Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện 2018 tại Cty CP Dệt may Liên Phương (Q9, TPHCM). Chương trình thu hút hơn 600 cán bộ, công nhân và sinh viên ngành dệt may Việt Nam đăng ký tham gia. Theo thống kê của ngành y tế, lượng máu thu được hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, trung bình mỗi ngày các bệnh viện khu vực phía Nam cần khoảng 1.500 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu cứu chữa, điều trị.


Ngày 6/10, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn thầy thuốc đến khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí... cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, đoàn thầy thuốc tình nguyện khám bệnh và cấp miễn phí các loại thuốc điều trị bệnh thông thường... cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân chiến tranh và gia đình chính sách.


Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2018 đến nay, cả nước xảy ra 14 loại hình thiên tai khiến 75 người chết và mất tích. Nhiều địa phương bị tàn phá nặng nề, tài sản trôi theo dòng nước lũ. Tính đến ngày 6.10, chương trình nhắn tin “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ” đã tiếp nhận 905 tin nhắn ủng hộ, tương đương với 18.100.000 đồng. Mời quý vị độc giả tiếp tục nhắn tin BL gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới đồng bào vùng lũ.


Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018" tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn. Trong dịp này, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng, Liên đoàn lao động tỉnh trao tặng 1 ngôi nhà "mái ấm biên cương", trị giá 40 triệu đồng cho gia đình chị Phan Thị Hoài (thôn 8, xã Sơn Hồng). Cũng trong dịp này, các thành viên của đoàn đã tới giúp đỡ bà Hồ Thị Vân (hộ nghèo neo đơn) phá bỏ vườn tạp, phát triển kinh tế vườn.


Ngày 5/10, Công ty cổ phần Tập toàn MERAP trao tặng suất quà là một năm sử dụng nước rửa mũi với 500 chai cho cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), cảm ơn hỗ trợ của mạnh thường quân, đó là món quà khích lệ các chiến sĩ VN đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.


Ngày 5/10, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật. Từ đầu năm 2018 đến nay, các tổ chức, cá nhân đã trợ giúp cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội với tổng trị giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Có thể kể đến những đơn vị điển hình như Tổ chức trẻ em Rồng Xanh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; những cá nhân điển hình như cô giáo Trần Thị Thanh Hương (Trường Dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì), Nguyễn Thị Thu (Trường Dạy trẻ câm điếc Hà Nội)…

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG