BẢN TIN THANH NIÊN: Sĩ quan Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tập kết về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)
Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tập kết về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM)
TPO - Ngày 1/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất - TP. Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan.

Đây là đợt bổ sung nhân lực lớn nhất cho nhiệm vụ hòa bình từ trước tới nay. Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã cử khoảng 80 sỹ quan và chuyên viên làm việc cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, trong đó có nữ sỹ quan.


Ngày 29/9, Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp với chùa Bà Đa (TP Đà Nẵng) tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thuơng cho hộ bà Lê Thị Đảo (xã Đại Hưng, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Gia đình bà Lê Thị Đảo diện hộ nghèo tại địa phương, bà và con gái là Võ Thị Hồng đều mắc bệnh ung thư, hoàn cảnh vô cùng khó khăn... Với số tiền hỗ trợ 50 triệu, sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà mới đã hoàn thành. Dịp này, nhà tài trợ trao tặng những phần quà thiết thực cho gia đình bà Đảo.


Ngày 29/9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với UBND P. Mân Thái (Q. Sơn Trà) tổ chức ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018". Tại ngày hội, các y bác sỹ BV Đà Nẵng khám bệnh tổng quát, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân; trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn.


Ngày 1/10, thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (TT) cho biết mới đây cô giáo ung thư nổi tiếng ở Quảng Trị đã đến TT để đăng ký hiến mô tạng. Cô giáo Nguyễn Thúy Hương (TP Đông Hà, Quảng Trị), hiện là giáo viên tiểu học, phát hiện ra mình mang căn bệnh ung thư phổi từ gần một năm trước. Trong suốt quá trình điều trị, cô Hương luôn lạc quan và tìm cách giúp đỡ những bệnh nhân cùng cảnh ngộ.


Trong hai ngày 29, 30/9, Huyện đoàn Quốc Oai (Hà Nội) phối hợp với Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện, các doanh nghiệp ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tham gia chương trình có trên 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh của các. Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, các bạn trẻ đã trồng hoa dọc tuyến đường 421B (đoạn qua các xã: Thạch Thán, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Cấn Hữu); đường 419 (đoạn qua thị trấn Quốc Oai), đường nối từ đại lộ Thăng Long vào huyện Quốc Oai... Đây là các tuyến đường quan trọng chạy qua nhiều xã trên địa bàn huyện.


Tuần qua, Quỹ xã hội từ thiện Nhân Văn TPHCM phối hợp cùng nhóm bác sĩ tình nguyện ở TPHCM và tỉnh Tây Ninh đã đến Suối Dây (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 bệnh nhân nghèo ở địa phương. Tại Suối Dây, cùng với việc khám bệnh, phát thuốc, các bác sĩ còn tư vấn cho người dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến, qua đó giúp họ nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ngoài việc khám bệnh, đoàn còn tặng hơn 400 phần quà cho các hộ dân nghèo (mì gói, gạo, dầu ăn) và 100 suất quà cho các em nhỏ khó khăn, với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng.


Sáng nay 1/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 7/10/2018. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 với mục đích đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời vì sự phát triển toàn diện của bản thân, tạo ra hình thức học tập phù hợp cho người dân, góp phần phát triển năng lực bản thân của mỗi người.


Nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trong nhân dân, UBND tỉnh Sáng 1/10, tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn (huyện Diễn Châu), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động  cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018. Cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục pháp luật về ATGT trên mạng internet, mạng xã hội cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG