BẢN TIN THANH NIÊN: 'Thiên thần Thái Bình Dương' trợ giúp dân nghèo

Các chuyên gia y tế khám tai cho trẻ em huyện Núi Thành.
Các chuyên gia y tế khám tai cho trẻ em huyện Núi Thành.
TPO - Lực lượng Không quân Việt Nam, Mỹ, Hoàng gia Australia, Singapore... khám bệnh và sửa chữa trường học, trạm y tế trong chương trình "Thiên Thần Thái Bình Dương" tại Quảng Nam, từ ngày 10 đến 15/9. 

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ triển khai chương trình Thiên Thần Thái Bình Dương tại ba huyện Phú Ninh, Tiên Phước và Núi Thành (Quảng Nam). Trung bình mỗi ngày có 600 lượt bệnh nhân Quảng Nam được khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc. Chương trình lần này có chi phí khoảng 1 triệu USD do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ hỗ trợ và đây là lần thứ 7 thực hiện tại Việt Nam.


Đã 5 năm nay, đều đặn mỗi tháng một lần Hội Chữ thập đỏ phường Phú Đô kết hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội), mang những suất cơm tràn đầy tình thương trao đến tận tay từng người bệnh tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Những suất cơm tuy không lớn nhưng trong đó gửi gắm tấm lòng bao dung, chân thành, sẻ chia đến người kém may mắn. Mỗi suất cơm trị giá 25 nghìn đồng được các tình nguyện viên trong Hội Chữ thập đỏ phường Phú Đô đặt bếp ăn của Bệnh viện nấu để phù hợp với bệnh tình, đảm bảo dinh dưỡng của từng người bệnh.


Sáng 14 /9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, chùa Thanh Hà và Ban trị sự Phật giáo huyện Hậu Lộc tổ chức thăm và trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Tam Chung và Tén Tằn (huyện Mường Lát). Đoàn đã trao tặng 500 suất quà cho 500 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 xã Tén Tằn (300.000đ/suất) và Tam Chung (200.000đ/suất), mỗi suất quà kèm nhu yếu phẩm và quần áo. Cũng trong sáng nay, Đoàn thăm và hỗ trợ đồn Biên phòng Tam Chung với số tiền 12.000.000đ. Tặng Trường THCS và Tiểu học Tam Chung sách vở và các nhu yếu phẩm.


Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho gần 300 công nhân lao động trong các khu nhà trọ trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam. Tại Hội nghị, đại diện BHXH tỉnh Hòa Bình đã phổ biến, cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết thực nhất về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; trực tiếp hướng dẫn, thảo luận, giải đáp những thắc mắc về các vấn đề công nhân lao động đang vướng mắc trong quá trình thực hiện và thụ hưởng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.


Trong 2 ngày 13 và 14-9, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Vinh và Hội Phụ nữ BĐBP Nghệ An phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương và xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, tiền hỗ trợ cho hội viên phụ nữ và học sinh 2 xã, trong đó hỗ trợ mỗi xã 30 triệu đồng, 7.600 cuốn vở, 180 thùng mỳ tôm, 50 thùng bánh, 1.000 bộ đồ dùng học tập, 500 áo đồng phục học sinh, 30 cặp sách... Tổng trị giá quà tặng của chương trình tại 2 xã khoảng 150 triệu đồng.


Chương trình ca nhạc chủ đề Giao nhằm gây quỹ Ngày tình nguyện Không biên giới sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 15.9 tại Trung tâm hội nghị Western Palace, Q.10, TP.HCM. Đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Nguyên Hà, Thái Vũ, Uyên Pím, nhóm Cá Hồi Hoang (ảnh), The Sheep… và Đại sứ Không biên giới 2018 - Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang. Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc và đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ được dùng sửa chữa trường học trong Ngày tình nguyện Không biên giới, dự kiến vào cuối tháng 9 này tại Trường tiểu học P.2, khóm Tân Quới, TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.


Nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư và động viên, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật cho những số phận không may mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bệnh viện K đã phối hợp tổ chức Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo với thông điệp “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư”. Mỗi tin nhắn với cú pháp UT gửi đến 1406 sẽ là một thông điệp yêu thương gửi đến người bệnh và có thêm 15.000 đồng được chuyển tới các chương trình hỗ trợ bệnh nhân, bệnh nhi ung thư nghèo.


Học kỳ I năm học 2018 – 2019, sẽ có 20.525 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được hưởng chính sách hỗ trợ gạo, với số lượng 1.538.490 kg. Số lượng gạo hỗ trợ trên sẽ được cấp thành 2 đợt. Đợt 1 cấp trước ngày 15/9 với số lượng 922.740 kg; và đợt 2 cấp trước ngày 25/11 với số lượng 615.750 kg. Định mức hỗ trợ mỗi em học sinh là 15kg/tháng. Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện, thị xã được phân bổ, đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.