BẢN TIN THANH NIÊN: Trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Đại diện JIFA và I.P.M (trái) và đại diện đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (phải) chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh được trao học bổng
Đại diện JIFA và I.P.M (trái) và đại diện đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (phải) chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh được trao học bổng
TPO - Sáng 12/10, Hiệp hội thân thiện quốc tế (JIFA) Nhật Bản và Tài đoàn quản lý lao động quốc tế (I.P.M) Nhật Bản đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trong số 50 suất học bổng trên, có 37 suất học bổng được trao cho các em có danh sách được trao học bổng hàng năm từ trước, và 13 em học sinh được bổ sung trong khóa học 2018-2019 này. Tuy vậy, các em có thể tiếp tục đi du học tại Nhật Bản theo chương trình học bổng toàn phần báo Asahi, hoặc thực tập sinh theo nhu cầu. 


Trong 5 năm, từ 2013 - 2018, cán bộ Agribank Hà Tĩnh đã đóng góp được 52 tỷ đồng xây dựng quỹ từ thiện của công ty. Từ nguồn đóng góp này, Agribank Hà Tĩnh đã xây dựng 5 trường học, 2 trạm y tế; hỗ trợ xây dựng 357 ngôi nhà tình nghĩa và tài trợ thiết bị y tế hơn 235 triệu đồng, 28 tấn gạo cho bà con bị thiệt hại do sự cố môi trường biển...


Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm, đặc biệt là các khu vực trường học. Tại các trường học trên địa bàn tỉnh, cán bộ, giáo viên cùng bảo vệ nhà trường đã nhắc nhở phụ huynh đưa đón con dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, không để ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông khác. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã rà soát các điểm trông giữ xe để không cho các em học sinh THPT điều khiển xe mô tô đến trường, liên lạc chặt chẽ với phụ huynh học sinh để phản ánh ý thức của các em khi tham gia giao thông.


Khi còn chạy xe ôm, anh Nguyễn Thanh Hóa (42 tuổi,phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) thường gặp những hoàn cảnh khó khăn nên khi cuộc sống ổn định thì người đàn ông này đã dành tâm huyết để làm việc thiện nguyện. Để thực hiện ước mơ, anh đã mua chiếc xe 16 chỗ và sửa đổi thành xe chuyên dụng với đầy đủ thiết bị y tế. Tổng chi phí đầu tư cho xe chuyển bệnh miễn phí này lên đến gần 500 triệu đồng. Hiện anh trực tiếp cầm lái để chở khoảng 5-7 người bệnh vào các bệnh viện ở Sóc Trăng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Những trường hợp người nghèo tử vong khi điều trị, anh Hóa cũng đưa xe đến bệnh viện để chở thi thể về nhà miễn phí.


Ngân hàng TMCP Quân Đội đã trao tặng số tiền 120 triệu đồng và 30 thùng quà cho Chương trình Mottainai 2018. Ngoài ra, Hội phụ nữ MB cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khác như: tặng quà cho các bệnh nhân tại BV Huyết học truyền máu Trung Ương; tặng suất ăn miễn phí cho các bệnh nhi tại BV Nhi; BV Bạch Mai… Mottainai là chương trình quyên góp và ủng hộ đồ cũ vì mục đích nhân đạo. Ngoài ra còn hoạt động chạy vì trẻ em bị tai nạn giao thông.


Những thùng quà gồm quần áo, đồ dùng… của đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Cục Kỹ Thuật Phòng không không quân đến trao tặng ủng hộ Chương trình Mottainai 2018. Ngày hội Mottainai 2018 được diễn ra vào ngày mai (13/10), tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Mottainai là chương trình quyên góp và ủng hộ đồ cũ vì mục đích nhân đạo. Ngoài ra còn hoạt động chạy vì trẻ em bị tai nạn giao thông. Vừa qua, Hội Phụ nữ Phòng không không quân gửi tặng 9 thùng quà đến Chương trình Mottainai gồm quần áo, đồ dùng… Chương trình đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ của nhiều cơ quan, đơn vị.


Theo kế hoạch, trong tháng 10/2018, hơn 600 trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công (DVC) qua cuộc thi tìm hiểu kiến thức các DVC trực tuyến mức độ 3,4. Dự kiến sau tháng 11/2018, Sở GD&ĐT sẽ tuyên truyền đến hơn 1,1 triệu học sinh cấp THCS, THPT về sử dụng, tiện ích của các DVC trực tuyến để các em học sinh có thể hướng dẫn bố, mẹ, người thân trong gia đình sử dụng việc đăng ký, giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh gọn, góp phần tạo môi trường làm việc, môi trường kinh doanh của Thủ đô Hà Nội ngày càng thông thoáng, hiệu quả.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 11/10 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có những nỗ lực cụ thể để trợ giúp 600 triệu trẻ em gái ở tuổi vị thành niên trên toàn cầu phát huy hết tiềm năng bản thân. Tổng thư ký cũng nêu bật giá trị của một hệ thống hậu thuẫn, với việc cần có những hình mẫu tiên phong trong những lĩnh vực mà sự hiện diện của nữ giới còn ít ỏi. Ông muốn ám chỉ tới lễ phát động chương trình Thanh niên 2030 hồi tháng 9-đây là một chiến lược nhằm thấu hiểu nhu cầu của lớp trẻ và hỗ trợ họ hiện thực hóa những ý tưởng của mình.


Ngày 11.10, Đoàn bộ phận Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn I PEOPLE (TP.HCM) bàn giao 3 nhà tình thương cho 3 hộ nghèo ở xã An Phú, huyện Củ Chi (TP.HCM). Tổng giá trị các phần quà gần 200 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH IPEOPLE tặng 120 triệu đồng để xây 3 nhà tình thương cho 3 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở ổn định trên địa bàn xã An Phú; Công ty CP địa ốc Kim Oanh (tỉnh Bình Dương) tặng 74 triệu đồng (gồm tiền mua 32 chiếc xe đạp và cặp sách cùng 32 triệu đồng tiền mặt cho bà con, các em học sinh nghèo).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG