BẢN TIN THANH NIÊN: Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện phục vụ Quốc tang

Thanh niên tình nguyện phục vụ tại tang lễ Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.
Thanh niên tình nguyện phục vụ tại tang lễ Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.
TPO - Hôm nay (7/10) các đội hình tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục làm việc tại các vị trí được phân công để phục vụ lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Các bạn trẻ cũng sẽ có mặt trên các tuyến phố theo lịch trình di quan nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với quê hương ở khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Theo đó, trong 2 ngày 6,7/10, khoảng 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn dân cư và 2.000 đoàn viên, sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng có mặt ở khu vực Nhà tang lễ Quốc gia và các tuyến đường xung quanh, tham gia phục vụ, hướng dẫn nhân dân vào viếng lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.


Quán cơm giá 2.000 đồng với đầy đủ thịt cá thật sự làm những người lao động thu nhập thấp, người nghèo gặp khó khăn… cảm thấy ấm lòng. Dù mới hoạt động được khoảng 2 tháng nhưng quán cơm giá 2.000 đồng đầy đủ thịt cá nằm trên đường Giải Phóng (Hà Nội) đã trở thành địa chỉ quan thuộc của người nghèo. Hàng ngày, quán 11h trưa mới chính thức mở bán nhưng trước đó vài tiếng đồng hồ nhiều người đã có mặt để chờ đến giờ được mua những suất cơm nóng hổi.


Lực lượng biên phòng vừa cứu nạn một thuyền viên trong tình trạng nguy kịch trên biển vào bờ, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vào khoảng 5h30 phút sáng 6/10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng nhận được tin báo từ tàu vận tải HP3959, có một thuyền viên trong tình trạng nguy kịch. Tàu HP 3959 có trọng tải lớn nên không thể vào cửa lạch. Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã huy động cán bộ chiến sĩ, y tế phối hợp với tàu cá của ngư dân Phan Thị Tư, ở khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh ra ứng cứu. Đến 8h cùng ngày, nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều trị.


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà vừa tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Bùi Thị Sử (thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất) và bà Bùi Thị Khơi (thôn Thượng Lãng, xã Minh Hòa). Đây là nguồn động viên vô cùng thiết thực giúp hộ nghèo an cư, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo. Tính đến nay, Uỷ ban MTTQ thành phố đã hỗ trợ 6 nhà Đại đoàn kết với số tiền 180 triệu đồng, trong đó MTTQ tỉnh hỗ trợ 2 nhà.


Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), hưởng ứng “Tháng hành động vì Người cao tuổi” năm 2018, Hội người cao tuổi thành phố phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm 1110M (Hà Nội); Nhà thuốc Mỹ Nhung (TP Nam Định) tổ chức hoạt động khám, tư vấn chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi thành phố Nam Định. Trong ngày 6/10, đã có hơn 600 người cao tuổi ở 25 phường, xã thuộc TP Nam Định được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Theo đó, trong khuôn khổ hoạt động 625 người cao tuổi ở 25 phường, xã của thành phố đang mắc các bệnh về thận, xương khớp sẽ được các bác sỹ chuyên khoa đến từ các bệnh viện ở Hà Nội về khám, tư vấn chữa bệnh, sau đó sẽ cấp, tặng thuốc điều trị theo bệnh từng người.


Theo kế hoạch, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 sẽ được Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phát động từ 17/10 đến 18/11/2018. Theo đó, Ban vận động “Vì Người nghèo”  thành phố và các phường, xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo góp phần hỗ trợ làm nhà ở, khám chữa bệnh, phát triển kinh tế cho hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.


Liên Hợp Quốc tuyên bố đang huy động 50,5 triệu USD cho công tác cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân của trận động đất, sóng thần ở Indonesia. Hơn 1.600 người đã bị thiệt mạng trong thảm hoa động đất, sóng thần ở Indonesia. Chính quyền địa phương cho biết hơn 1,000 người vẫn đang mất tích. Sau khi có sự tham vấn với chính phủ Indonesia, kế hoạch của Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ cho 191.000 người trong vòng 3 tháng tới. Ước tính 65.000 ngôi nhà bị hư hại ở những mức độ khác nhau, trong đó 10.000 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn do sóng thần và 15.000 căn bị hư hại nặng do động đất.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG