BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân

Các chiến sĩ BĐBP, Công an tỉnh Hà Tĩnh cắt tóc cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Toàn
Các chiến sĩ BĐBP, Công an tỉnh Hà Tĩnh cắt tóc cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Toàn
TPO - Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn thanh niên BĐBP, Công an tỉnh Hà Tĩnh khai trương điểm cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Chương trình được Mobiphone chi nhánh Hà Tĩnh tài trợ về trang thiết bị. Tại buổi khai trương, với tình cảm, trách nhiệm, vì người bệnh, các tay kéo được lựa chọn từ 2 đơn vị BĐBP và Công an tỉnh đã cắt tóc cho hơn 20 bệnh nhân, đem lại sự hài lòng, vui vẻ và thoải mái sau một thời gian dài nằm điều trị tại bệnh viện của các bệnh nhân. Theo kế hoạch, hoạt động này sẽ được Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị duy trì mỗi tháng 2 lần.


Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đã trao bảng tượng trưng số tiền 250 triệu đồng tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 625 (Vùng 5 Hải quân) để xây dựng công trình vườn rau, chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Đã có nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh và cải thiện đời sống, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và nhân dân trên các đảo với giá trị hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị các công trình và những món quà ý nghĩa dành cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Hòn Chuối lên đến hơn 500 triệu đồng.


Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định phân bổ số tiền 1.846 triệu đồng từ ngân sách Trung ương cho các đơn vị, địa phương để bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. Trong đó, kinh phí dành cho Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em là 1.286 triệu đồng; Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 160 triệu đồng; Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị buôn bán 400 triệu đồng.


Trong hai ngày 27 và 28-8, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ và Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2018 và trao quà, học bổng cho người dân và các cháu học sinh vượt khó học giỏi của xã biên giới Pa Tần, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nhân dịp này, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động BĐBP tỉnh và tặng quà cho 35 hộ gia đình ở xã Pa Tần…


Hưởng ứng lời kêu gọi cấp thiết nhóm máu O của Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, trong những ngày qua, hàng nghìn người dân cùng các tổ chức xã hội, câu lạc bộ, nhóm tình nguyện, công ty, DN đã tham gia hiến máu khắc phục tình trạng khan hiếm nhóm máu này. Chỉ sau 1 tuần kêu gọi, lượng máu nhóm O tại ngân hàng máu của Viện đã tăng từ hơn 30% lên 65%. Không chỉ riêng tại điểm hiến máu cố định, nhiều điểm hiến máu lưu động trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. 


Tại ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, một xã cù lao thuộc H.Kế Sách (Sóc Trăng) có một quán cơm chay đặc biệt dành cho bà con lao động và học sinh nghèo. Người vào quán, sau khi ăn xong chỉ trả 1.000 đồng. Thực đơn gồm cơm, bún, hủ tiếu, kèm một ly trà đá đường. Tuy nhiên, người ăn có thể tự nguyện đóng góp thêm một số tiền bằng cách cho vào thùng “tùy hỷ”. Ngoài ra, những người vì công việc làm ăn không tới quán được thì có thể gọi điện thoại, con trai của chủ quán sẽ mang thức ăn đến tận nơi, giá mỗi phần từ 6.000 - 8.000 đồng, tùy đoạn đường gần hay xa.


Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần Quân khu 3) đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà các đối tượng chính sách xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Trong vòng 1 ngày, 400 người của xã Vĩnh Hòa đã được y, bác sĩ Bệnh viện Quân khu 7 khám, cấp thuốc miễn phí. Quá trình thăm khám, người dân chủ yếu mắc các bệnh về tiêu hóa, xương khớp, tim mạch, huyết áp và một số bệnh thông thường khác.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.