BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hành trình đến với biển đảo quê hương

Đại diện LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM tặng xe máy cho người dân Cần Giờ
Đại diện LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM tặng xe máy cho người dân Cần Giờ
TPO - Chương trình "Hành trình đến với biển đảo quê hương" do LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM phối hợp cùng Hội LHPN, MTTQ, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức đã diễn ra tại xã đảo Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM. 

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: tặng một mái ấm tình thương (trị giá 50 triệu đồng), tặng 50 phần quà (300.000 đồng/phần) cho các gia đình khó khăn diện chính sách và hộ nghèo. Ngoài ra, chương trình còn trao 10 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (1 triệu đồng/suất) và 30 phần quà (300.000 đồng/phần) cho các thiếu nhi vượt khó, học giỏi tại xã đảo. Dịp này, chương trình đã tổ chức sân chơi dành cho các thiếu nhi; trao 150 đầu sách tham khảo, sách nâng cao cho thư viện trường học tại thị trấn Cần Thạnh; giao lưu văn hóa - văn nghệ... cùng với thiếu nhi và người dân, cán bộ huyện Cần Giờ.


Ở khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2018, ngoài sự tham gia của hàng nghìn sinh viên các trường ÐH trong nước, đặc biệt có sự tham gia của hàng chục sinh viên quốc tế đến Việt Nam với mục đích vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. 10 sinh viên đến từ nước Mỹ cùng 30 sinh viên trường ĐH Tân Tạo đã đến xã biên giới Mỹ Đức (Hà Tiên, Kiên Giang) tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Tại đây, các bạn tổ chức nhiều hoạt động như: Dạy học, bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa…(Xem chi tiết...)

Ngày 24/8, Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018. Tham gia Hội thi có 11 đội với gần 200 diễn viên, tuyên truyền viên là cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên đang làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác, sản xuất trên địa bàn nông thôn của tỉnh Hòa Bình. Hội thi góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Các nghị quyết, chủ trương, chính sách của tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.( Xem chi tiết...)


Chiều 24/8, 1.000 suất ăn đã được trao tận tay cha mẹ bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM. Chương trình do nhóm G9 – Vì nụ cười trẻ thơ phối hợp với Siêu thị Co.opmart Phú Thọ, quận 11, TP.HCM tổ chức. 1.000 suất ăn (bao gồm cơm, nước suối, khăn lạnh và sữa) như tấm lòng mà chương trình thay mặt các bệnh nhi gửi đến cha mẹ các em nhân dịp Vu Lan sắp tới. Được biết, hai năm trở lại đây, nhóm đã tổ chức các sân chơi và phát 500 suất ăn miễn phí 2 tuần 1 lần tại Bệnh viện Nhi đồng 2.


Thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đội bóng đá nam U23 Việt Nam đã tặng số tiền 45 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho một gia đình thuộc diện khó khăn ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Theo đó, đoàn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức khởi công nhà tình nghĩa cho ông Lê Văn Tới (SN 1960, trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) là người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.


Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2018), ngày 24/8, tại Huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Chương trình được tổ chức được nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng về Đảng, lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cơ quan, đơn vị bộ, ngành Trung ương. Qua chương trình, cùng với chính quyền, địa phương chăm lo, giúp đỡ đồng bào nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực An toàn khu (ATK) Việt Bắc.


Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 24/8, đã trao gần 2,5 tỉ đồng mà các nhà hảo tâm hỗ trợ 4 nạn nhân bị thương trong vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người tử vong, 4 người bị thương ở Quảng Nam. Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Cát (65 tuổi) được hỗ trợ 650 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) được hỗ trợ 931 triệu đồng, cháu Dương Nguyễn Trúc Hân được hỗ trợ 605 triệu đồng và cháu Đặng Xuân Tiến (cùng 6 tuổi) được hỗ trợ 303 triệu đồng. Ngoài khoản hỗ trợ này, trước đó, ngày 13-8, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã trao tiền ủng hộ của mạnh thường quân cho cháu Tiến (2,1 tỉ đồng) và cháu Hân (1,7 tỉ đồng) trong thời gian 2 cháu điều trị tại đây (hiện đã xuất viện).


CLB Hành trình Đỏ phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức ngày hội “Tôi nhóm máu O”. Trong 2 ngày 24 và 25/8, chương trình đã thu về hơn 300 đơn vị máu. Đông đảo các bạn trẻ, người dân trên địa bàn TP.HCM tham gia chương trình “Tôi nhóm máu O”. Đây là một trong những chiến dịch kêu gọi, vận động mọi người cùng nhau tham gia hiến máu phục vụ cấp cứu và điều trị, nhất là thời điểm các bệnh viện đang khan hiếm máu như hiện tại.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG