BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hy vọng mới cho nạn nhân da cam, dioxin

Bác sỹ tư vấn sức khỏe cho gia đình có 3 thế hệ nhiễm chất độc da cam tại trung tâm
Bác sỹ tư vấn sức khỏe cho gia đình có 3 thế hệ nhiễm chất độc da cam tại trung tâm
TPO - Dự án chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nạn nhân da cam, dioxin với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng sẽ được thực hiện từ cuối năm 2018 - 2021 đã được Bộ Y tế phê duyệt. 

Mỗi năm sẽ có khoảng 24 đợt chăm sóc, nuôi dưỡng, giải độc cho nạn nhân chất độc da cam với khoảng 800 người được hưởng lợi. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hệ, với nguồn kinh phí dự kiến trên 10 tỷ đồng từ 2018 - 2020, Tỉnh hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề cho các nạn nhân ở trung tâm theo chế độ bao cấp 100%. Ngoài ra, nguồn kinh phí sẽ thực hiện việc phục hồi chức năng cho trẻ khiếm thính và trả lương cho cán bộ, nhân viên tại trung tâm. Tin vui này thực sự mang đến niềm hy vọng cho hơn 7.500 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, dioxin trên địa bàn Hà Tĩnh.


Sáng 10/8, tại rốn lũ Chương Mỹ đã có hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc công an thành phố Hà Nội, đoàn viên xã Tân Tiến... đã tham gia tổng vệ sinh, rắc vôi khử khuẩn giúp người dân tại xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến. Sau khi nước rút để lại số lượng bùn đất, rác tồn đọng rất lớn, gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) và đoàn thanh niên công an TP Hà Nội, cùng người dân tổ chức rắc vôi bột khử trùng đường làng ngăn chặn dịch bệnh.


Sáng 10/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các đại biểu tham dự Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc” lần thứ III, năm 2018. Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về trường, lớp, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi để các em được học tập, giải trí, phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, chú trọng quan tâm các em là con em thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, có công cách mạng; trẻ em ở miền núi, hải đảo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em. ( Xem chi tiết…)


Sáng 9/8, 4 ngư dân xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đi trên tàu cá QNg 90686 TS bị chìm tàu ở Hoàng Sa đã được đưa vào bờ an toàn. Trước đó, lúc 8 giờ ngày 7-8, khi hành nghề ở ngư trường Hoàng Sa thì nghe tin xuất hiện vùng áp thấp nên thuyền trưởng Sơn cho tàu cá QNg 90686 TS chạy đi nơi khác tránh. Trong lúc di chuyển, sóng lớn làm tàu cá này bị phá nước. Biết không thể khắc phục được, các ngư dân phát tín hiệu cứu nạn và được tàu cá 90220 TS của ngư dân Võ Tấn Trưởng (cũng ở xã Bình Chánh) đang hoạt động gần đó chạy đến cứu vớt. Theo ông Nguyễn Hữu Ngọt, chủ tàu cá QNg 90686 TS, vụ chìm tàu gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.


The Hunger Games 2018 - cuộc đua "Cứu trợ thực phẩm" do Hanoi Food Rescue (HFR) - Biệt đội giải cứu đồ ăn - tổ chức đã kết thúc thành công trong sự hào hứng của các đội thi. Sau ba vòng thi, 5 đội chơi xuất sắc nhất đã chính thức bước vào chặng đua cuối cùng để tìm ra người chiến thắng – vòng Khải hoàn. Xuyên suốt chặng đường, xen kẽ với việc “đua”, các đội chơi có cơ hội tham gia vào các hoạt động từ thiện thường nhật. ( Xem chi tiết…)


Sáng 10/8, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 618,21 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của thiên tai năm 2018. Giao UBND tỉnh Lai Châu tiếp nhận, quản lý và sử dụng số gạo được cấp đúng quy định, bảo đảm hỗ trợ nhân dân kịp thời và đúng đối tượng; các Bộ trưởng của các Bộ: Tài chính, LĐTB&XH, Kế hoạch và Đầu tư cùng trách nhiệm thi hành việc hỗ trợ gạo.


Ngày 9/8, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt những "Trái tim yêu thương", trao quà cho trẻ em được mổ tim miễn phí. Dịp này, Hội trao 64 suất quà, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng cho các em.Chiều cùng ngày Đại đức Thích Thông Đạo (Trú trì chùa Bà Đa) cùng Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và trao tặng số tiền 50 triệu đồng từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm cho em Lê Thị Tý (21 tuổi, trú Quảng Ngãi).


Ngày 9/8, Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp với chùa Bà Đa và Hội Nạn nhân chất độc da cam H. Đại Lộc (Quảng Nam) khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ bà Lê Thị Đảo (1943, trú thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Gia đình bà Đảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Đảo tuổi cao, sức yếu, bị bệnh ung thư gan, sống với con gái là chị Võ Thị Hồng (1968) cũng bị ung thư vòm họng... Căn nhà được Báo Công an TP Đà Nẵng vận động từ nguồn tài trợ của chùa Bà Đa, trị giá 50 triệu đồng. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG