BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Không tổ chức các đội tình nguyện tự phát

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Từ sự việc đáng tiếc xảy ra đối với sinh viên Trần Văn Đức bị tai nạn đuối nước sau khi tiếp sức mùa thi, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục quán triệt tới tất cả các cơ sở Đoàn về việc siết chặt công tác tổ chức hoạt động tình nguyện.

Đồng thời Thành đoàn Hà Nội đề nghị các bạn sinh viên có nguyện vọng được tham gia các hoạt động tình nguyện, đóng góp cho cộng đồng cần đăng ký với tổ chức Đoàn, Hội và tham gia trong các đội hình chính thức. Tuyệt đối không tổ chức các đội, nhóm tình nguyện tự phát; trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật trong sinh hoạt của đội để vừa bảo đảm hiệu quả hoạt động tình nguyện, vừa tránh xảy ra các sự việc không mong muốn.


Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại các điểm thi không bị ùn tắc, những chiến sĩ CSGT thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước còn còn tổ chức phát nước miễn phí cho phụ huynh và sĩ tử tại các điểm thi. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực ủng hộ, giúp đỡ các thí sinh và người nhà thí sinh có một kỳ thi đạt hiệu quả cao. Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội có mặt tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội để phân luồng giao thông.


Trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, người dân Sóc Trăng rất ấn tượng với hình ảnh lực lượng thanh niên tình nguyện  nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ thí sinh từ việc đi lại đến những bữa ăn… Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã tổ chức trao 43 suất học bổng “Tiếp sức mùa thi” cho 23 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành và Kế Sách với tổng số tiền 23 triệu đồng.


Từ 23 đến 29/6 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM,100 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch phía Nam đã được khám sàng lọc, phẫu thuật chỉnh hình. Theo bác sĩ Phan Huỳnh An Khoa phẫu thuật Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ với trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, gia đình cần phẫu thuật cho trẻ càng sớm càng tốt. Trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi trở lên là có thể phẫu thuật nếu bị sứt môi, hở hàm ếch là 12 tháng tuổi và sẽ qua nhiều lần phẫu thuật tùy tình trạng bệnh.


Ngoài việc mở cửa gần chục phòng trọ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xa tá túc, vợ chồng thầy giáo Phan Châu còn tất bật đi chợ lo từng bữa cơm cho các sĩ tử trong kì thi THPT Quốc gia 2018. Năm nay do còn một số phòng trống nên bà Nguyễn Thu Vượng (vợ thầy Châu)  đã  đưa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về ở miễn phí để tiện việc đi lại. Khoảng 30 thí sinh đã được gia đình nhà bà tạo điều kiện ở trọ miễn phí, chủ yếu là các em tự đi thi, không có bố mẹ đi cùng. Nếu những năm sau sắp xếp được phòng trống, gia đình tôi sẽ tiếp tục cho các em ở miễn phí để giúp các em bớt khó khăn”, bà Vượng nói.


Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là một ngày tôn vinh mái ấm gia đình, nhiều hoạt động dịp này hướng các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những cặp vợ chồng hiểu được giá trị của mái ấm. Thị trường sách năm nay hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, đề cập đến những nội dung trên, khá phong phú và đa dạng.


Các tình nguyện viên Trường ĐH Y dược TP.HCM đã lên ý tưởng và phối hợp với các bác sĩ, giảng viên của trường cho ra đời cẩm nang “Sức khỏe mùa thi”. Với mong muốn đưa chuyên môn vào các hoạt động tình nguyện, trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, để các thí sinh tham gia dự thi có được sức khỏe cũng như tinh thần thật tốt,Bộ cẩm nang với rất nhiều thông tin bổ ích về vấn đề chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong những ngày ôn tập, thi cử căng thẳng. Bộ cẩm nang bao gồm 4 nội dung là ăn uống đầy đủ - dinh dưỡng cân đối, thực phẩm hỗ trợ tăng cường trí nhớ, giờ giấc ngủ nghỉ - sinh hoạt hợp lý và các bí kíp giữ tinh thần tốt tại phòng thi.


Ngày 27/6, Tỉnh đoàn Lai Châu đã trao các suất quà đến tay bà con bị thiệt hại bởi mưa lũ tại hai huyện Sìn Hồ, Mường Tè. Mưa lũ những ngày qua diễn ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã làm 14 người chết, 11 người mất tích, 11 người bị thương do sạt lở đất, hàng nghìn nhà cửa bị sạt lở hoặc bị sập và hư hỏng nặng; hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại, gia cầm bị chết, cuốn trôi.... Ước tính tổng giá trị thiệt hại trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Những chương trình ủng hộ, quyên góp vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, không chỉ thể hiện sự sẻ chia bằng vật chất, đồ dùng, lương thực và các nhu yếu phẩm còn có thể nhận thấy sự cảm thương chân thật, sâu sắc với đồng bào nơi thiên tai xảy ra qua những lời tâm sự, kêu gọi ủng hộ tràn ngập trên mạng xã hội của những người trẻ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG