BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Mưa lớn ở miền Bắc trong ngày thi cuối

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Mưa lớn ở miền Bắc trong ngày thi cuối
TPO - Trong ngày thi cuối cùng kỳ thi THPT Quốc gia, tại Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông khiến việc đi lại của sĩ tử gặp nhiều khó khăn. Để thí sinh không bị ướt, các sinh viên tình nguyện đã quyết dầm mưa, đưa đón sĩ tử.

Buổi sáng ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2018, các sỹ tử tham gia thi 3 môn tổ hợp xã hội là Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Sáng nay 27/6 tại Hà Nội, trước giờ kết thúc môn thi cuối cùng, cơn mưa bất ngờ ập đến, nhiều phụ huynh và các sinh viên tình nguyện vẫn tiếp tục dầm mưa để chờ đón các sĩ tử. Đại diện đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Thủy lợi cho biết, trời mưa to nên các bạn trong đội tình nguyện đã thay phiên nhau cầm ô lớn, nhỏ để đón các sĩ tử.


Nam sinh viên tình nguyện cùng nhóm bạn về địa bàn huyện Phúc Thọ để tiếp sức mùa thi đã không may bị đuối nước khi tắm cùng nhóm bạn ở một mương nước. Ngày 27/06, xác nhận thông tin trên, lãnh đạo xã Phúc Hòa (Phúc Thọ - Hà Nội) cho biết,  nạn nhân là em Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1999, quê  ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), sinh viên năm thứ nhất khoa Xây dựng dân dụng, trường Đại học Xây dựng. Địa điểm xảy ra vụ đuối nước thương tâm là tại một mương nước thuộc địa bàn xã Phúc Hòa. Theo lãnh đạo địa phương, trước đó, vào chiều hôm 24/6, nhóm thanh niên tình nguyện của em Đ. đã ra mương nước trên địa bàn xã Phúc Hòa tắm rửa, nghỉ ngơi. Quá trình tắm mương, em Đ. bị đuối nước dẫn đến tử vong.


Sáng 26-6, tại một điểm thi ở Hà Nội, trong khi thí sinh đang thi môn đầu tiên là Vật lý, một nhóm sinh viên tình nguyện đã hát hò, chơi trò chơi gây ồn ào trước cổng trường. Vài phụ huynh trong lúc căng thẳng, lo lắng cho con cái đã lên tiếng nhắc nhở. Nhận được phản ánh, ngay trong buổi sáng, Thành Đoàn Hà Nội đã lập tức nhắc nhở các tình nguyện viên này.


Miền Trung nóng như nung trong những ngày thi THPT quốc gia. Các tình nguyện viên liên tục phát nước, khăn lạnh để để "giảm nhiệt" cho sĩ tử và phụ huynh. Ở nhiều điểm thi tại các tỉnh miền Trung, hình ảnh những sinh viên tình nguyện tay cầm quạt phát cho các thí sinh mỗi lúc kết thúc bài thi như chia lửa cùng không khí thi cử của các sĩ tử. Tại điểm thi Trường THCS Tây Sơn (TP Đà Nẵng), trong buổi sáng, hơn 100 chiếc quạt nhựa được phân phát cho các thí sinh. Khuê Ayun và Nhip Ayun (sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng) cho biết đây là ý tưởng của Đoàn trường, nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.


5 giờ sáng mỗi ngày, đến tận nhà thí sinh cách các điểm trường gần 20 km đường rừng để đưa các em đi thi. Trưa và chiều lại lăn vào bếp chuẩn bị các bữa cơm trưa, tối cho thí sinh và người nhà. Đấy là công việc những ngày qua của đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. heo anh Hoàng Quốc Đại (tổ trưởng tổ xe ôm) cho biết mùa tiếp sức năm nay, toàn đội hình có 54 tình nguyện viên, được chia làm 3 tổ: tổ xe ôm, tư vấn và hậu cần.


Dù kỳ thi THPT quốc gia 2018 được tổ chức ngay tại huyện nhà, nhưng nhiều thí sinh vẫn phải vượt quãng đường hàng trăm km để đi thi. Đắk Glong là một trong 93 huyện nghèo nhất nước theo Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 của Chính phủ. Trường THPT Đắk Glong năm nay là điểm thi cho hơn 300 thí sinh đến từ các Trường THPT Đắk Glong, Lê Duẩn và dân tộc nội trú trong huyện. Trong những ngày thi, UBND huyện Đắk Glong đã chỉ đạo các ban ngành tập trung hỗ trợ tối đa các thí sinh ở xa đi thi. Theo đó, Trường Phổ thông dân tộc nội trú sẽ giúp đỡ chỗ trọ cho hơn 100 thí sinh. Các đoàn viên tìm thêm nhà trọ, suất ăn, uống và xe ôm miễn phí cho thí sinh.


Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Tĩnh đã khép lại với những dư âm tốt đẹp. Suốt 5 buổi thi không có thí sinh nào vi phạm quy chế, an ninh trật tự trường thi được thực hiện nghiêm túc, công tác bảo mật đề thi đảm bảo...Đồng hành cùng với kỳ thi năm nay, ngoài sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp tục để lại dấu ấn bằng những hoạt động tiếp sức mùa thi. Với 34 đội tình nguyện gồm gần 1.300 đoàn viên thanh niên thường trực tại các điểm thi, công tác hậu cần kỳ thi được chuẩn bị chu đáo hơn. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng kịp thời chia sẻ với thí sinh và người nhà thí sinh trong những tình huống bất ngờ, giúp thí sinh có được tâm lý vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi.


Một thí sinh tại điểm thi Trưởng cao đẳng sư phạm Quảng Trị (TP.Đông Hà) đã gây sự chú ý đặc biệt khi đi ứng thí với trang phục dành cho bệnh nhân. Đó là Trần Minh Luyện (trú xã Triệu Vân, H.Triệu Phong, Quảng Trị).  Chỉ sau ca cấp cứu tràn dịch màng phổi 3 ngày, một thí sinh vẫn quyết tâm đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia nên gia đình mỗi ngày phải viết giấy cam đoan với bệnh viện để cho thi sinh được toại nguyện. Sau khi kết thúc kỳ thi THPT năm 2018, Luyện sẽ tiếp tục về điều trị tại Khoa Ngoại tổng Hợp, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị. “Có thể Luyện sẽ còn phải trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa”, ông Khẳng cho biết thêm.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".