BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Phát động chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Phát động chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'
TPO - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp tổ chức họp báo chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018 và phát động cuộc thi Thiết kế poster và sáng kiến “Hãy làm sạch biển”.

Theo đó, chiến dịch hướng đến thành lập và duy trì các đội tình nguyện bảo vệ môi trường; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải tại ít nhất 50% các địa bàn được xác định bị ô nhiễm; có ít nhất 50 sáng kiến “Hãy làm sạch biển” khả thi. Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được khởi xướng và tổ chức từ năm 2016 tại 28 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018, được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo triển khai trong toàn quốc.


Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được gần 6.000 tỷ đồng, giúp trên 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo. Hơn 26 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa nhà tài trợ - những tấm lòng vàng đến với trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Hiện nay, cả nước còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, giúp các em ổn định cuộc sống, vươn lên để trở thành những công dân có ích cho đất nước.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm hỗ trợ trực tiếp trẻ khuyết tật, tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ khuyết tật bẩm sinh trong tỉnh. Mỗi năm, trên địa bàn toàn tỉnh có từ 120 – 150 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí. Mục đích của chương trình phẫu thuật nhân đạo là tạo cho trẻ bị dị tật bẩm sinh trên địa bàn tỉnh có cơ hội hòa nhập cộng đồng, xoa dịu những tự ti, mặc cảm của trẻ khuyết tật, giúp trẻ có điều kiện phát triển cả về thể chất và tâm sinh lí.


Tối 11/7, Ban Tổ chức Hành trình đỏ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hoá phối hợp tổ chức chương trình Gala “Giọt hồng xứ Thanh” và khai mạc chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 6. Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động về HMTN và bệnh tan máu bẩm sinh từ Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) về huyện Thiệu Hóa; tổ chức viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thiệu Hóa; tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.


Tối 12/7, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu Chiến binh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng và Báo Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình "Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam". Nhằm vận động quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Dịp này, Chương trình đã vận động được gần 8 tỷ đồng để giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố. Ban Tổ chức đã trao bằng ghi nhận "Tấm Lòng Vàng" tặng 35 tập thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành, ủng hộ chương trình.


Sáng 13/7, tại huyện Con Cuông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Ký kết phối hợp giai đoạn 2018 – 2022 và tập huấn cho cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Dân tộc tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2018 – 2022. Nội dung ký kết tập trung tổ chức công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị; bồi dưỡng phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số.


Ngày 13/7, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với đoàn các xã, thị trấn, chi đoàn trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng 40 suất quà cho các gia đình cựu thanh niên xung phong khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2018),  thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Nghĩa Đàn trong phong trào toàn dân chăm sóc người có công, chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh.


Những chòi lá đơn sơ của đồng bào dân tộc sống ở xã vùng cao Vĩnh Hà (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã được thay thế bằng những ngôi nhà vững chãi từ bàn tay và tấm lòng của người trẻ... trong ngày hè tình nguyện. Từ sáng tinh mơ, khi nắng chưa kịp le lói thì các tình nguyện viên Mùa hè xanh tại xã Vĩnh Hà đã tay xẻng tay bay hì hụi trộn vữa xếp gạch xây nhà. Những tình nguyện viên của chiến dịch Mùa hè xanh H.Vĩnh Linh đã thay đổi diện mạo những túp lều tuềnh toàng đó bằng cách hóa thân thành những… anh chị thợ nề, phụ hồ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.