BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Thanh niên tình nguyện giúp dân thu hoạch lúa

BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Thanh niên tình nguyện giúp dân thu hoạch lúa
TPO - Ngày 6/9, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh đoàn phối hợp cùng Thành đoàn và Đoàn xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) ra quân giúp người dân thu hoạch lúa vụ hè thu.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã không quản ngại nắng nóng, tham gia thu hoạch lúa giúp các hộ gia đình chính sách tại xã Thạch Bình. Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đoàn cơ sở tiến hành khảo sát, lập danh sách các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ngày công; thành lập các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ; động viên cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên tranh thủ ngoài giờ, ngày nghỉ giúp nông dân...


Sáng sớm 7/9, nhiều người dân lưu thông qua khu vực nút giao giữa đường Nghiêm Xuân Yêm và đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc khi thấy một khối lượng bùn đất lớn đổ giữa đường gây cản trở giao thông. Phát hiện lượng lớn bùn đất rơi vãi trên đường gây cản trở giao thông, Đội CSGT Số 14, Công an Thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt để thu gom, dọn dẹp giúp người dân lưu thông an toàn.


Sáng 7/9, LLVT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục công tác khắc phục hậu quả, giúp nhân dân huyện Mường Lát ổn định cuộc sống sau lũ. Hàng chục tấn gạo, mì tôm, đồ dùng sinh hoạt, quần áo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi lên huyện Mường Lát cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân. Tuy nhiên, do quốc lộ 15C lên huyện Mường Lát vẫn còn gần 30km đường bị sạt lở, giao thông vẫn bị chia cắt nên công tác vận chuyển gạo gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, DQTV của Ban CHQS huyện Mường Lát, Đoàn KT-QP 5 đang vận chuyển gạo từ thị trấn Mường Lát tiếp cận với các xã Mường Chanh, Pù Nhi, Tén Tằn, Quang Chiểu để cấp cho người dân.


Sáng 7/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các huyện trong tỉnh khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Số tiền thu được 105 triệu đồng sẽ được chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh. Lũ lụt đã làm 12 người chết và mất tích, 2 người bị thương; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 318 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi.


Nhân dịp năm học mới, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Quỹ Tấm lòng Vàng đã đến thăm động viên các thấy giáo, cô giáo cùng các em học sinh. Đồng thời trao 92 triệu đồng cùng 4.000 cuốn vở viết cho học sinh và một số trường học bị thiệt hại bởi con bão số 3 tại huyện Tân Sơn, Thanh Sơn và Tam Nông (tỉnh Phú Thọ). Tại Trường Mầm non và trường Tiểu học xã Tề Lễ huyện Tam Nông, đồng chí Phùng Quang Vinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng cho 2 trường khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua.


Con em Cẩm Nhượng xa quê góp hàng trăm triệu đồng khuyến học. Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cẩm Nhượng Tôn Chính Đại chia sẻ: Hàng năm, nguồn quỹ khuyến học dùng cho việc khích lệ, động viên, hỗ trợ HS khó khăn và giáo viên, các nhà trường lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong đó, con em xa quê đóng góp nguồn lực rất lớn. Có những hội đồng hương xa quê tổ chức đấu giá một bức tranh về quê hương lên tới 20 - 30 triệu đồng để ủng hộ công tác khuyến học.


Trong những ngày đầu năm học mới này, 100% học sinh lớp 1 tại 32/32 trường tiểu học trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được Công ty Honda Việt Nam trao tặng 2.253 chiếc mũ bảo hiểm. Được biết, đây là chương trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam, nhằm góp phần bảo vệ các em được an toàn hơn. Thông điệp “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình, giữ trọn ước mơ” được chương trình đề ra nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa trong cộng đồng khi tham gia giao thông, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các em.


Ngày 6/9, thượng uý Trần Bình Phục cho biết, Chỉ huy Đồn biên phòng, Tổ tự quản, bà con và các em học sinh trên đảo Hòn Chuối, ngoài khơi biển Tây Nam Cà Mau, thuộc thị trấn đảo Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) khai giảng năm học mới. Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối bây giờ khang trang, rộng rải, có các phòng chức năng cho việc giảng dạy và học tập. Đây là công trình "Trường mới cho em" do TƯ Đoàn tài trợ với tổng giá trị xây dựng hơn 500 triệu đồng. (Xem chi tiết..)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.