Trong thời gian này, Đoàn phường tích cực vận động các Mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người bán vé số, người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. “Song song với việc tặng nhu yếu phẩm, chúng tôi cũng đang vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các phần cơm trưa miễn phí cho người dân nghèo. Nhờ đó đã có nguồn lực để phát 130 phần cơm mỗi ngày đến tận tay người bán vé số, người già neo đơn, các hộ khó khăn trên địa bàn phường; đồng thời thăm hỏi tình hình cuộc sống trong những ngày cách ly, qua đó có thể hỗ trợ kịp thời các trường hợp yếu thế”, anh Bảo Duy chia sẻ.
Trong những ngày tới, từ sự chung tay của các nhà hảo tâm, Đoàn phường tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ bà con nghèo ở địa phương nhằm đảm bảo những trường hợp khó khăn đều nhận được các món quà nhu yếu phẩm. Cạnh đó, Đoàn phường cũng thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung trên địa bàn Quận 9 (Học viện Chính trị Khu vực II).
Cũng tích cực sẻ chia kịp thời với bà con có hoàn cảnh khó khăn những ngày này, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM liên tục tổ chức tặng nhu yếu phẩm, cơm nước cho những người nghèo.
Ngay tại trụ sở của trung tâm (số 5 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1), cán bộ, nhân viên trung tâm với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã gửi tặng các phần quà thiết yếu cho những người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực lân cận.
Anh Võ Quốc Bình - cán bộ trung tâm - cho biết, kể từ ngày đầu thực hiện chủ trương cách ly đến nay, trung tâm triển khai liên tục các đợt tặng cơm hoặc mì gói, nước uống cho bà con. Các buổi chiều thứ 2-4-6 hàng tuần thì phát cơm, các buổi còn lại phát mì gói với số lượng khoảng 150 phần/ mỗi buổi. Cạnh đó, trung tâm cũng gửi tặng bà con các phần nước uống, khẩu trang kháng khuẩn. Hoạt động nghĩa tình này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi hết thời gian cách ly xã hội theo yêu cầu của Chính phủ.