Bạn trẻ hãy đặt câu hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho ta”

Đông đảo sinh viên, đảng viên trẻ tiêu biểu tha gia Diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng". Ảnh: Bảo Anh
Đông đảo sinh viên, đảng viên trẻ tiêu biểu tha gia Diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng". Ảnh: Bảo Anh
TPO - Theo PGS. TS. Vũ Tình (nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, bạn trẻ hãy đặt câu hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho ta” để thấy những giá trị mà chúng ta đang được thụ hưởng, độc lập, tự do, phát triển; từ đó, có trách nhiệm, niềm tin, cống hiến xứng đáng với Tổ quốc, đất nước.

Chiều 31/1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “sắt son niềm tin với Đảng”, với tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đầu ngành về lịch sử Đảng và xây dựng Đảng; các đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực...

Giúp bạn trẻ có niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản

Theo PGS. TS. Vũ Tình (nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM), giáo dục lý tưởng cộng sản, bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ, điều quan trọng đầu tiên cần làm sáng tỏ lý tưởng cộng sản là gì.

Bạn trẻ hãy đặt câu hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho ta” ảnh 1

PGS. TS. Vũ Tình cho rằng, cần để bạn trẻ đặt ngược câu hỏi: “Hãy hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta?” “Câu hỏi này thức tỉnh mỗi bạn trẻ nhận thấy những giá trị mà chúng ta đang được thụ hưởng. Chúng ta từ những con người nô lệ, mất nước, trở thành những con người tự do, phát triển, giao lưu quốc tế ngày hôm nay. Đó là Tổ quốc đã cho chúng ta. Ảnh; Bảo Anh

“Chúng ta cần làm cho thế hệ trẻ tin rằng sự phát triển của loài người, nhất định có xã hội cộng sản chủ nghĩa và sẽ hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển xã hội cộng sản chủ nghĩa là quá trình hết sức lâu dài, khó khăn, phức tạp, một đời người chưa thể thấy được. Mỗi một thế hệ góp phần hoàn thiện một giai đoạn lịch sử của một chế độ xã hội và hưởng thành quả của giai đoạn đó. Thế hệ trẻ hiểu rõ điều này để không nóng vội, mất niềm tin vào con đường mà Đảng đã lựa chọn”, PGS. TS. Vũ Tình nói và nhấn mạnh: “Đảng ta tận tâm, tận lực, tận tuệ trong thực hiện tôn chỉ, mục đích, lý tưởng cộng sản”.  

PGS. TS. Vũ Tình cho rằng, cần để bạn trẻ đặt ngược câu hỏi: “Hãy hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta?” “Câu hỏi này thức tỉnh mỗi bạn trẻ nhận thấy những giá trị mà chúng ta đang được thụ hưởng. Chúng ta từ những con người nô lệ, mất nước, trở thành những con người tự do, phát triển, giao lưu quốc tế ngày hôm nay. Đó là Tổ quốc đã cho chúng ta. Vì vậy, thế hệ cần phải hành động, sống trách nhiệm, cống hiến để xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, trân trọng những thành quả của ngày hôm nay, và sắt son niềm tin vào sự lãnh đạo phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam”, PGS. TS. Vũ Tình nhấn mạnh.

Tin vào sự phát triển của đất nước

Bạn trẻ hãy đặt câu hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho ta” ảnh 2 S. Lê Duy Anh, giảng viên trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội cho biết, anh từng có 12 năm sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, nhưng đã quyết định trở về Tổ quốc Việt Nam làm việc. Ảnh: Dương Triều

Chia sẻ tại Diễn đàn, TS. Lê Duy Anh, giảng viên trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội cho biết, anh từng có 12 năm sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, nhưng đã quyết định trở về Tổ quốc Việt Nam làm việc. “Bạn bè tôi nhiều người cũng có sự trở về như tôi, thậm chí có những người làm việc 10 năm ở Anh, có gia đình, con đã có quốc tịch Anh nhưng họ vẫn quyết định mang vợ con về quê lập nghiệp. Điều đó chứng tỏ, họ có niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển đất nước cũng như sự lãnh đạo của Đảng”, TS Lê Duy Anh nói. Theo TS. Anh, qua sự trở về của những tri thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đã minh chứng một thực tế, đất nước Việt Nam đang phát triển, tiến lên một cách mạnh mẽ tạo niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay được trở về sống, làm việc, cống hiến; đồng thời, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. “Tôi tin, ngày càng có thêm nhiều trí thức trẻ Việt ở nước ngoài trở về xây dựng Tổ quốc. Việt Nam là nơi ra đi để trở về, xứng đáng là nơi để ở lại học tập, làm việc, cống hiến và trưởng thành”, TS. Lê Duy Anh nói.

Bạn trẻ hãy đặt câu hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho ta” ảnh 3 Lục Thị Doanh sinh viên Đại học Vinh, Nghệ An là đảng viên trẻ kết nạp đảng trong trường THPT. Doanh chia sẻ, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân thêm có động lực gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Ảnh: Dương Triều

“Là một đảng viên khi còn là sinh viên, tôi luôn tự nhủ bản thân phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát huy những thế mạnh của mình để giúp cho việc phát triển Đảng trong sinh viên ngày càng mạnh và đạt được hiệu quả cao nhất. Và một điều không kém phần quan trọng là kiên định lập trường tư tưởng, kiên quyết phòng chống những quan điểm, hành động sai lầm, thù địch, chống đối lí tưởng, mục tiêu của Đảng”, Lục Thị Doanh bộc bạch.

Sắt son niềm tin với Đảng là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ

Bạn trẻ hãy đặt câu hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho ta” ảnh 4 Diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng" là dịp để tuổi trẻ Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ khi có Đảng đến nay.  Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu kết luận Diễn đàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” là đợt hoạt động chính trị lớn, quan trọng của đoàn viên và tuổi trẻ Việt Nam thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Diễn đàn là hoạt động cuối cùng, lớn, quy mô cấp toàn quốc để khép lại đợt hoạt động lớn của Đoàn. Theo anh Phong, diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ khi có Đảng đến nay.  

Bạn trẻ hãy đặt câu hỏi: “Tổ quốc đã làm gì cho ta” ảnh 5 “Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong rằng, Diễn đàn hôm nay, chỉ tạm thời khép lại do điều kiện thời gian vật chất nhưng chủ đề “sắt son niềm tin với Đảng” sẽ mãi là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam với Đảng, là tâm niệm, động lực để đoàn viên, thanh niên tích cực rèn luyện, đóng góp hiệu quả, xứng đáng vào sự vững mạnh, trong sạch của Đảng; giữ vững, bồi đắp hơn nữa vào niềm tin đó và trao truyền cho các thế hệ tiếp nối để “niềm tin sắt son” đó mãi trường tồn”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nói. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết thêm, với chủ đề công tác năm 2020 là “Tuổi trẻ Việt Nam” tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, năm 2020 là năm có rất nhiều sự kiện lớn của Đảng, đất nước đang chờ đón tuổi trẻ cả nước với nhiều sự kiện trọng đại. Kết thúc đợt hoạt động Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng, bắt đầu từ 1/3/2020, khi chính thức khởi động Tháng Thanh niên 2020, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ phát động đợt hoạt động mới mang tên: “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; đợt hoạt động sẽ kết thúc đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.