Bạn trẻ xứ dừa may khẩu trang, làm bồn rửa tay từ lốp xe

Bạn trẻ xứ dừa may khẩu trang, làm bồn rửa tay từ lốp xe
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các bạn trẻ xứ dừa (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đã có nhiều cách làm sáng tạo hỗ trợ cộng đồng, chung tay phòng chống dịch.
Bạn trẻ xứ dừa may khẩu trang, làm bồn rửa tay từ lốp xe ảnh 1

Các bạn ĐVTN huyện Mỏ Cày Bắc phát khẩu trang cho người dân 


Nổi bật là Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc đã phát động phong trào may khẩu trang và tự tay làm những chiếc bồn rửa tay đặt tại nơi công cộng, chợ dân sinh cho người dân sử dụng bằng những chiếc lốp xe tái chế.

13 bồn rửa tay được làm tận dụng từ các lốp xe ô tô đã qua sử dụng, sau đó được các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên sơn, trang trí lại cùng với một chiếc chậu bằng inox, ống nước, vòi rửa tay, chân đế được các bạn đoàn viên tự tay hàn chắc chắn, tiện lợi, dễ dàng di chuyển và triển khai ở 13/13 xã trên địa bàn huyện (Trang bị cả xà phòng rửa tay).

Bạn trẻ xứ dừa may khẩu trang, làm bồn rửa tay từ lốp xe ảnh 2 Phát khẩu trang cho người dân 


Song song đó, Huyện đoàn còn triển khai 02 điểm rửa tay sát khuẩn bằng nước rửa tay khô ở Chợ Ba Vát – Trung tâm huyện và chợ Xã Tân Phú Tây kết hợp với phát tặng miễn phí trên 1.500 chiếc khẩu trang vải. Được biết, CLB Trí thức trẻ tỉnh Bến Tre đã tài trợ 26 lít nước rửa tay khô để Huyện đoàn thực hiện công trình này. Tổng kinh phí thực hiện trên 25.000.000 đồng.

Bạn trẻ xứ dừa may khẩu trang, làm bồn rửa tay từ lốp xe ảnh 3 Bồn rửa tay 
Bạn trẻ xứ dừa may khẩu trang, làm bồn rửa tay từ lốp xe ảnh 4 Khẩu trang và nước rửa tay miễn phí 


Anh Nguyễn Chí Hữu, Bí thư Huyện đoàn Mỏ Cày Bắc chia sẻ: “Đây là công trình thanh niên của Huyện đoàn trong việc hưởng ứng theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19 và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, một trong những cách để góp phần hạn chế sự lây lan của virus Corona là thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách. Do đó Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện cùng chung tay, góp sức nhỏ bé của mình bằng việc may khẩu trang vải và sản xuất các thiết bị rửa tay di động từ những vật liệu tái chế. Qua đó nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên”.

Theo anh Hữu, trong thời gian tới, các bạn trẻ huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, xung kích, góp sức cùng huyện nhà trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19 có hiệu quả.

MỚI - NÓNG