Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần

Những món quà thiết yếu được các bạn trẻ mang đến tận tay cho đồng bào dân tộc ở Xín Mần, Hà GIang trong mùa dịch COVID -19
Những món quà thiết yếu được các bạn trẻ mang đến tận tay cho đồng bào dân tộc ở Xín Mần, Hà GIang trong mùa dịch COVID -19
TPO - 300 món quà là những nhu yếu phẩm như: gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, lạc, được các bạn trẻ băng rừng, lội suối trao đến tận tay cho bà con dân tộc thiểu số ở Xín Mần, Hà Giang nhằm giúp họ vượt qua khó khăn trong dịch COVID -19.

Chị Vương Thị Hồng Nhung từng sống và làm việc tại Xín Mần 10 năm nên rất hiểu cuộc sống và những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Vì thế, từ khi rời Xín Mần về Thủ đô Hà Nội làm việc, chị Nhung thường kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân và tổ chức các chuyến thiện nguyện về Xín Mần, cũng như các miền quê vùng sâu, vùng xa hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Nhung chia sẻ, người dân ở Xín Mần chủ yếu đi làm thuê bên Trung Quốc nhưng vì dịch COVID -19 nên bà con không thể đi làm thuê được, cuộc sống vô cùng khó khăn. “Vì vậy, tôi đã quyết định kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ bà con Xín Mần vượt qua khó khăn trong mùa dịch”, chị Nhung nói.

Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 1 Chị Vương Thị Hồng Nhung trao tận tay từng thùng mỳ tôm, chai nước mắm, bao gạo cho người dân Xín Mần
Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 2 Chị Vương Thị Hồng Nhung trao tận tay từng thùng mỳ tôm, chai nước mắm, bao gạo cho người dân Xín Mần

Chị đăng thông tin kêu gọi trên trang facebook cá nhân. Lúc đầu chị Nhung chỉ tính kết nối cho 100 hộ nghèo vì nghĩ mùa dịch ai cũng khó khăn kết nối sẽ rất khó. Tuy nhiên, điều bất ngờ, chỉ sau 3 ngày kêu gọi, kết quả đạt được hơn cả mong đợi, chị nhận được 88,9 triệu đồng, đủ để mua 300 xuất quà cho 300 hộ dân nghèo đặc biệt khó khăn tại 2 địa phương: thị Cốc Pài và xã biên giới Pà Vày Sủ, thuộc huyện Xín Mần, Hà Giang. Mỗi phần quà gồm: gạo, lạc, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm.

Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 3 Các tình nguyện viên mang quà đên tận nhà cho người dân

Cuộc hành trình đem yêu thương đến với bà con vùng bản ở Xín Mần nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Huyện Đoàn Xín Mần và các bạn tình nguyện viên trong nhóm nguồn máu sống của huyện, trạm kiểm soát biên phòng mốc 172 xã Pà Vày Sủ. Đoàn tình nguyện đã không ngại khó khăn trao tận tay bà con những món quà đầy yêu thương giúp họ vượt qua khó khăn trong đợt phòng chống dịch COVID- 19.

Trong quá trình đi trao tặng quà, nhận thấy gia đình anh Ly Seo Vảng, thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần rất khó khăn. Vợ bỏ nhà đi xa, anh Vảng bị tai nạn lao động mù cả 2 mắt và mất cả đôi bàn tay, mọi sinh hoạt của anh đều nhờ vào 2 đúa con nhỏ, chị Nhung tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân ủng hộ anh Vảng và 2 con. Lời kêu gọi của chị Nhung nhận được sự hưởng ứng của nhiều người, chị tiếp tục mang vượt đường xa mang đến những món quà ý nghĩa cho gia đình anh Ly Seo Vảng.  

Hình ảnh các tình nguyện viên mang quà, nhu yếu phẩm trao tận tay cho người dân Xín Mần, Hà Giang:

Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 4
Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 5
   
Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 6
 
Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 7    Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 8
Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 9
Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 10    Băng rừng, lội suối mang 300 món quà tiếp sức bà con Xín Mần ảnh 11
MỚI - NÓNG