Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng:

Báo chí của Đoàn phát triển nhanh, mạnh, bám sát tôn chỉ mục đích

Báo chí của Đoàn phát triển nhanh, mạnh, bám sát tôn chỉ mục đích
TP- Sáng qua (27/12) tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 162 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý báo chí.
Báo chí của Đoàn phát triển nhanh, mạnh, bám sát tôn chỉ mục đích ảnh 1

Từ trái sang phải: Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Đỗ Quý Doãn, Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị        Ảnh: Phạm Yên

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng; Thứ trưởng Bộ VHTT Đỗ Quý Doãn; Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban TTVH T.Ư Nguyễn Thế Kỷ và Bí thư T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, sau 2 năm thực hiện kết luận 162 và Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn (khóa VIII) về nâng cao chất lượng công tác báo chí xuất bản của Đoàn,  khối báo chí T.Ư Đoàn đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận: Báo chí của Đoàn đã thể hiện tốt vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, của Đoàn, là diễn đàn tin cậy  của tuổi trẻ.

Đánh giá về khối báo chí T.Ư Đoàn trong những năm vừa qua, Thứ trưởng Bộ VHTT Đỗ Quý Doãn đưa ra 5 ưu điểm: Đây là khối báo chí có sự phát triển nhanh với đầy đủ các loại hình báo chí, và bao giờ cũng đi trước trong việc phát hiện cái mới; Tăng nhanh về số lượng, số lượng phát hành lớn; Tính chuyên nghiệp tăng cao; Tính chiến đấu cao và sự bám sát sự kiện, vấn đề đến cùng và uy tín xã hội cao; Hoạt động xã hội,  từ  thiện rất mạnh.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn “Chính vì những ưu điểm nêu trên, nếu có thông tin chưa chính xác, sai sự thật trên báo chí của khối thì sẽ có tác động rất lớn đến dư luận”. Ông Doãn cũng cảnh báo  việc có một bộ phận phóng viên, biên tập viên của khối báo chí T.Ư Đoàn chưa nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Kết luận hội nghị, Bí thư thường trực Võ Văn Thưởng đã ghi nhận 5 ưu điểm nổi bật của hệ thống báo chí T.Ư Đoàn gồm: Báo chí của Đoàn phát triển nhanh mạnh, bám sát tôn chỉ mục đích; góp phần phản ánh nhiều vấn đề của giới trẻ; đấu tranh quyết liệt với những biểu hiện sai trái; đội ngũ quản lý phóng viên có bước trưởng thành; hoạt động sau mặt báo đa dạng, phong phú có hiệu quả cao, xứng đáng với vai trò người làm công tác tư tưởng văn hóa của Đoàn.

Cũng theo Bí thư thường trực Võ Văn Thưởng, khối báo chí T.Ư Đoàn cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: Chưa thực sự coi trọng các vấn đề của công tác Đoàn, gương sáng thanh niên chưa được chuyển tải đúng mức; cách rút tít một số bài báo có thể gây phản cảm, dễ bị suy diễn; còn những tin bài chưa chính xác; thái độ phê bình và tự phê bình trong nội bộ chưa tương xứng với thái độ phê bình trên mặt báo.

Bí thư thường trực Võ Văn Thưởng cũng cho biết, công việc sắp tới về quản lý báo chí thuộc hệ thống Đoàn theo thông báo 41 của Bộ Chính trị là nhằm vào 2 nội dung, trách nhiệm của cơ quan chủ quản (T.Ư Đoàn) và khắc phục những sai sót trong thời gian vừa qua của báo chí. Chính vì vậy, trong quý I/2007, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ ban hành quy chế lãnh đạo của Ban Bí thư với từng tờ báo, tạp chí. Giữ chế độ giao ban báo chí định kỳ của khối báo chí T.Ư Đoàn đúng lịch; đồng thời thực hiện giao ban định kỳ giữa thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn với Tổng biên tập các báo, tạp chí.

MỚI - NÓNG