Báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2020

Ảnh thanh niên tình nguyện trong chùm ảnh "Sức trẻ tình nguyện" của tác giả Nguyễn Đăng Khoa đạt giải nhất Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
Ảnh thanh niên tình nguyện trong chùm ảnh "Sức trẻ tình nguyện" của tác giả Nguyễn Đăng Khoa đạt giải nhất Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
TPO - Tại lễ tổng kết và trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã cho biết những vấn đề lớn của giải báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm sau.

Chiều 18/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Giải thưởng năm nay có sự đồng hành của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải.

 Giải thưởng năm 2019 đã nhận được 648 tác phẩm tham gia dự thi (tăng 23% so với năm 2018). Trong đó, có 375 tác phẩm ở thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 248 tác phẩm về gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi; 25 tác phẩm ảnh báo chí.

 Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Trong thời gian tới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tổ chức Đoàn, quan tâm tuyên truyền, phản ánh chân thực các vấn đề có tính thời sự về học tập, việc làm, vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi.

 Những cách làm hay, mô hình, kinh nghiệm, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên.

 Những vấn đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp trong thanh thiếu nhi. Việc triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, thiếu niên, nhi đồng…

 "Đó cũng sẽ chính là những vấn đề lớn của giải báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm sau", anh Lương cho biết.

Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là Giải thưởng quan trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về lĩnh vực báo chí được tổ chức hàng năm  nhằm phát hiện, tuyên dương những người làm báo có nhiều bài viết hay phản ánh sinh động thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đời sống giới trẻ; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thế hệ trẻ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.