Bảo đảm quyền sức khỏe sinh sản của thanh niên

Bảo đảm quyền sức khỏe sinh sản của thanh niên
TP - Sáng ngày 6/2, Bộ Nội vụ và Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) tổ chức hội thảo: Quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên từ Luật đến đời sống. Theo ông Vũ Đặng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ), việc sửa đổi Luật Thanh niên hiện nay là hết sức cần thiết. 

Hiện Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu hướng sửa đổi của Luật sao cho bảo đảm được quyền sức khỏe sinh sản của thanh niên.

Theo CCIHP, việc sửa đổi Luật Thanh niên cần thực hiện theo hướng dựa trên quyền lấy con người là trung tâm và có cái nhìn đa chiều để giải quyết được triệt để các vấn đề sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh thiếu niên trong bối cảnh xã hội phát triển ngày càng đa dạng.

MỚI - NÓNG