Bảo Trâm khởi đầu một năm ý nghĩa bằng Chủ nhật đỏ

Ca sĩ Bảo Trâm tại Chủ nhật đỏ 2014. Ảnh: Như Ý.
Ca sĩ Bảo Trâm tại Chủ nhật đỏ 2014. Ảnh: Như Ý.
TP - Năm thứ ba nhận lời khuấy động giới trẻ hiến máu tại Chủ nhật đỏ, ca sỹ Bảo Trâm hào hứng với ý định không chỉ hát mà sẵn sàng tiếp tục hiến máu.

Còn nhớ năm đầu tiên tham gia hát ở Chủ nhật đỏ ở trường ĐH Thương mại, Bảo Trâm mặc chiếc váy mỏng giữa tiết trời rét căm căm, nhưng hát rất sung và khiến khán giả trẻ vòng trong vòng ngoài. Hát xong Trâm lại chờ để lên xe cùng BTC về Nam Định tiếp tục mang tiếng hát truyền cảm hứng cho khán giả. Hỏi Trâm sẵn sàng tinh thần chưa, cô cười “lúc nào cũng sẵn sàng, thậm chí Trâm còn muốn đi nhiều tỉnh xa nhất có thể”.

Năm thứ ba đồng hành Chủ nhật đỏ, ca sỹ nói rằng vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu, có khác một chút là cảm thấy tự nhiên hơn. “Tôi thấy mình càng sôi động bao nhiêu thì càng thu hút đông khán giả, càng nhiệt tình bao nhiêu càng lan truyền cảm hứng đến các bạn trẻ bấy nhiêu”, Bảo Trâm nói. Năm ngoái, Bảo Trâm sắp xếp về quê hương Bắc Giang hát và hiến máu. Biết tin năm nay không có cơ hội, Trâm cũng hơi tiếc chút xíu vì hát ở quê nhà bao giờ khán giả cũng cảm thấy gần gũi hơn, có hiệu quả hơn cho chương trình. Tuy vậy cô hy vọng sẽ góp tiếng hát của mình ở địa phương khác, cố gắng sắp xếp lịch sẵn sàng vui cùng Chủ nhật đỏ.

“Khởi đầu năm mới bằng những  điều tốt đẹp và ý nghĩa tạo cho tôi hứng khởi. Chủ nhật đỏ là một trong những chương trình đầu năm, giúp tôi cảm thấy cả năm có nhiều ý nghĩa hơn không chỉ cho bản thân, mà cho cả gia đình và những người xung quanh”.     

Ca sĩ Bảo Trâm

Bảo Trâm là một trong nhưng ca sỹ không đơn thuần đồng hành Chủ nhật đỏ, mà tinh thần lên cao sẵn sàng hiến máu. Trâm kể, năm ngoái cô hiến máu mấy hôm sau chỉ hơi choáng chút xíu chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sức khỏe của cô cũng thuộc dạng “trộm vía”, cả năm không mấy khi ốm đau. Cô hy vọng các bạn trẻ không chỉ sẵn tinh thần, mà chú ý sức khỏe để tham gia hoạt động thiện nguyện này.

“Nhiều bạn thấy Trâm hiến máu, chụp ảnh đưa facebook cũng hỏi thăm rằng muốn tham gia chương trình làm thế nào, làm sao để biết lịch chương trình. Có thể do các bạn không theo dõi từ đầu nhưng thấy thông tin trên facebook, các bạn ấy tự ý thức muốn tham gia hoạt động ý nghĩa như vậy. Có bạn nói để dành mùa xuân năm sau hiến máu tại Chủ nhật đỏ. Tôi cảm thấy hành động của mình có ý nghĩa thật sự, có thể lan tỏa cụ thể tới những người bạn, khán giả của mình”, Bảo Trâm chia sẻ.

Cô ca sỹ vẫn đều đặn đi hát, lúc nào cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội nhiều nhất có thể. Trâm nói: “Khởi đầu năm mới bằng những  điều tốt đẹp và ý nghĩa tạo cho tôi hứng khởi.

MỚI - NÓNG