Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý

Hàng nghìn người dân Nam Định hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý.
Hàng nghìn người dân Nam Định hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý.
TPO - Đó là nội dung của lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động, thương binh và xã hội (LĐ – TB & XH) phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức sáng 17/6.

Tới dự buổi lễ, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương cho rằng “tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS”.

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 1

Uỷ viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai cho rằng ma tuý là nguyên nhân chủ yếu phát sinh tội phạm và lây nhiễm HIV/AIDS.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, người nghiện ma tuý đang có xu hướng trẻ hoá. Theo ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ – TB & XH “đến cuối năm 2015, cả nước có hơn 200 nghìn người nghiện ma túy; trong đó 76% người nghiện ở độ tuổi dưới 35; 60% số người sử dụng ma túy lần đầu dưới 25 tuổi”.

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 2Chỉ một trên sáu người nghiện được tiếp cận phương pháp chữa trị là ý kiến của ông Christopher Batt.
Chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” của “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và hưởng ứng “Ngày quốc tế phòng chống ma túy” năm nay, nhằm tuyên truyền sâu rộng về hiểm họa của tệ nan ma túy để nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc phòng chống ma túy.
Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 3
Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 4 Người dân tỉnh Nam Định tích tham gia mít tinh phòng chống ma tuý.
Ma tuý hiện được coi là một căn bệnh cần nỗ lực chữa trị lâu dài nhưng điều này rất khó thực hiện. Ông Christoppher Batt, đại diện cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng “chỉ một trên sáu người sử dụng ma tuý được tiếp cận với các phương pháp chữa trị”
Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 5 Bộ sưu tập ảnh "Nỗi đau - ước mơ và khát vọng"
Song song lễ mít tinh, UBND tỉnh Nam Định đã trưng bày bộ sưu tập ảnh “Nỗi đau – ước mơ và khát vọng” với chủ đề phòng chống ma tuý. Ngay sau buổi lễ, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng hàng nghìn người dân tỉnh Nam Định đã tổ chức diễu hành hưởng ứng “Tháng hàng động phòng chống ma tuý”.
Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 6
Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 7
Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm hoạ ma tuý ảnh 8 Các phương tiện cơ giới cùng hàng nghìn người dân Nam Định tham gia mít tinh.
MỚI - NÓNG