Kết thúc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 12 khóa VIII:

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Thường vụ và 9 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Thường vụ và 9 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn
TP - Sáng qua (24/6) tại Thanh Hóa, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 12 khóa VIII đã họp phiên bế mạc sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 07 của BCH T.Ư Đoàn khóa VII.

Ngoài ra Hội nghị còn tiếp thu ý kiến của BCH vào dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa VIII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi, Đề án nhân sự BCH T.Ư Đoàn khóa IX.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết Dự thảo Báo cáo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn, Điều lệ Đoàn sửa đổi sẽ tiếp tục gửi xin ý kiến góp ý tại Đại hội Đoàn cấp tỉnh và của các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên và xã hội qua các kênh thông tin khác nhau.

Đại hội Đoàn thực sự là cơ hội để nhìn nhận, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đoàn trước nhu cầu, đòi hỏi chính đáng, tha thiết của mỗi bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của 6 tháng cuối năm, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, điều chỉnh kịp thời những hạn chế trong tổ chức thực hiện, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sỹ bằng những hành động thiết thực, vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, vừa có tác dụng tích cực trong giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Sau Đại hội Đoàn cấp huyện và cơ sở cần tập trung tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn mới. Chuẩn bị tốt nhân sự tham gia BCH khóa mới đảm bảo quy định, vừa trẻ hóa vừa có uy tín, khả năng điều hành chỉ đạo hoạt động.

Đại hội phải thực sự khoa học, thực chất, tránh hình thức, thực sự là diễn đàn, là sinh hoạt chính trị sôi nổi của tuổi trẻ.

Cũng trong sáng 24/6, Hội nghị BCH đã nhất trí cho 11 Ủy viên rút tên khỏi BCH T.Ư Đoàn khóa VIII và bỏ phiếu bầu bổ sung 9 Ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa VIII, gồm:

Hoàng Thái Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình; Nguyễn Thị Ngọc Bích - Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương; Nguyễn Văn Phong - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; Phạm Văn Tám - Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh;

Trần Hữu Thế - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên; Vũ Văn Thẩm - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam; Phạm Vĩnh Thái - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định; Vũ Việt Văn - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Oanh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình).

Và bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Thường vụ, gồm: Nguyễn Văn Phong - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; Đỗ Mạnh Hiến - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng; Trần Mạnh Dũng - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa; Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.