Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Sáng tạo và hành động

BCH T.Ư Đoàn khóa XI ra mắt đại hội. Ảnh: Như Ý.
BCH T.Ư Đoàn khóa XI ra mắt đại hội. Ảnh: Như Ý.
TP - Sáng 13/12, Đại hội  Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bế mạc. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đoàn kết, dám nghĩ, dám làm

Đại hội đã bầu ra BCH T.Ư Đoàn khóa XI, gồm 151 người; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 31 người; Ban Bí thư T.Ư Đoàn 4 người. Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại lễ ra mắt BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, khẳng định BCH đoàn kết một lòng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của thanh niên, thiếu nhi và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Chúng tôi xin hứa với tuổi trẻ cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tích cực học hỏi, gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở, luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống”, anh Phong nhấn mạnh.

Để BCH hoàn thành được trọng trách của mình trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp bộ ngành, ĐVTN và toàn xã hội tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành với tổ chức Đoàn. “Chúng tôi xin cầu thị, lắng nghe, với những góp ý thẳng thắn, phê bình cũng như những ý kiến hay để khắc phục trong công tác chỉ đạo và điều hành”, anh Lê Quốc Phong nói.

“Tuổi trẻ sáng tạo” là một phong trào lớn

Tại phiên bế mạc, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, đại hội biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Để thực hiện mục tiêu này, đại hội đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm; 10 đề án trọng điểm; nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội cũng xác định 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, “Tuổi trẻ sáng tạo” là phong trào lần đầu tiên được đưa thành một phong trào lớn, nhằm khuyến khích, kêu gọi thanh niên không ngừng nỗ lực học tập, sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định, Đại hội XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đại hội của hành động với khẩu hiệu: Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Vì vậy, đại hội kêu gọi tuổi trẻ cả nước nắm chắc thời cơ, vận hội mới; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Thư đại hội gửi tuổi trẻ Việt Nam

 Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Các em thiếu niên, nhi đồng yêu quý,

 Chúng tôi, 999 đại biểu, vinh dự đại diện cho đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Với tinh thần trách nhiệm cao, không khí trẻ trung, sôi nổi, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022.

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam:

Tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thử thách, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đoàn kết sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đoàn viên phải là người bạn thân thiết của thanh niên, cùng xây đắp ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến, phát huy thế mạnh của mỗi thanh niên, chung sức trẻ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của đất nước.

Sáng tạo không ngừng, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tự tin hội nhập, khẳng định trí tuệ, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát triển toàn diện, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội để trang bị, rèn luyện kỹ năng cần thiết, hoàn thiện bản thân, thúc đẩy sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đại hội mong muốn các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng hãy thi đua học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Để xứng đáng là người chủ tương lai, rường cột của nước nhà, tuổi trẻ Việt Nam“Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, quyết tâm hành động cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.