Bên lề Đại hội Đoàn: Bỗng dưng... đắt sô làm mẫu ảnh

Bên lề Đại hội Đoàn: Bỗng dưng... đắt sô làm mẫu ảnh
TP - Cảm nhận về Hà Nội nhộn nhịp khác hẳn tưởng tượng khi xem trên truyền hình, sách báo, về vị rét mùa đông, những đại biểu như Y Trang, Chăm Oanh Sor, hay nữ đại biểu Tuyên Quang Triệu Thị Hiền (dân tộc Dao)… còn có thêm ấn tượng khi đắt sô chụp ảnh.

> Ngắm vẻ đẹp rạng ngời nữ thủ lĩnh thanh niên dân tộc thiểu số

>Mong Thủ tướng chia sẻ bài học thành công và chưa thành công

>Đại hội Đoàn toàn quốc X: 1.000 và hơn thế nữa...

>ĐH Đoàn toàn quốc - những hình ảnh ấn tượng

> Công tác Đoàn cần đúng, sát, hiệu quả hơn
> Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn

Không chỉ có các phóng viên chụp ảnh, nhiều đại biểu đoàn khác cũng muốn có bức hình lưu niệm với người trẻ đồng bào dân tộc rạng rỡ với sắc phục truyền thống.

Hoa hậu Việt Nam 2012 Thu Thảo cũng 'đắt sô' tại ĐH Đoàn. Ảnh: Hồng Vĩnh
Hoa hậu Thu Thảo chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự ĐH Đoàn. Ành: Hồng Vĩnh
Hoa hậu Thu Thảo chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự ĐH Đoàn. Ành: Hồng Vĩnh.

Ấn tượng nhất là các cô gái Hà Nội

Ra thăm Hà Nội gần chục lần, nhưng Nguyễn Thành Trung - Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai bất ngờ trước sự phát triển của Thủ đô. Ấn tượng nhất với Trung là vẻ đẹp của các cô gái Hà Nội.

Bên lề Đại hội Đoàn: Bỗng dưng... đắt sô làm mẫu ảnh ảnh 3

Các cô gái ăn mặc đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, lại quàng thêm khăn nữa, trông duyên dáng, dễ thương. Ở Đồng Nai, rất ít có cơ hội thấy các cô gái mặc áo ấm và quàng khăn”.

Nếm vị rét Kinh kỳ đầu tiên

Đại hội diễn ra khi tiết trời Hà Nội vào lạnh. Trong 1.000 đại biểu tham dự đại hội, nhiều người lần đầu tiên về Hà Nội, lần đầu tiên được nếm hơi rét mùa Đông miền Bắc.

Bên lề Đại hội Đoàn: Bỗng dưng... đắt sô làm mẫu ảnh ảnh 4

re

Nữ đại biểu tỉnh Đoàn Kon Tum, Y Trang (dân tộc Xê Đăng) bộc bạch: “Quê mình Đắk Hà cũng lạnh, nhưng không giống như ở Hà Nội. Lần đầu tiên biết Hà Nội, biết mùa Đông miền Bắc, chỉ biết là rất vui, khó để diễn tả thành lời”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.