Bí mật 'đau lòng' về Hoa hậu nhí

Bí mật 'đau lòng' về Hoa hậu nhí
Được mặc váy đẹp, tô son thỏa thích thậm chí còn nổi tiếng khắp thế giới, nhưng mấy ai biết được sự thực đau lòng phía sau vương miện của các Hoa hậu nhí?

Bí mật 'đau lòng' về Hoa hậu nhí

> Nghi phạm sát hại Hoa hậu nhí Mỹ thoát tội nhờ ADN

Được mặc váy đẹp, tô son thỏa thích thậm chí còn nổi tiếng khắp thế giới, nhưng mấy ai biết được sự thực đau lòng phía sau vương miện của các Hoa hậu nhí?

Chỉ mới 13 tuổi nhưng trên vai Sophie Watson đã nặng trĩu những danh hiệu sắc đẹp danh tiếng
Chỉ mới 13 tuổi nhưng trên vai Sophie Watson đã nặng trĩu những danh hiệu sắc đẹp danh tiếng.

Từ lâu rồi thuật ngữ "Hoa hậu nhí" không còn xa lạ với bất cứ ai. Ngày nay, bên cạnh việc thi thố nhan sắc bình thường, người ta còn săn lùng khắp nơi để tìm cho ra những bé gái sở hữu sắc đẹp của thiên thần. Đó chính là mục đích của các cuộc thi Hoa hậu nhí được yêu thích đặc biệt ở Anh và Mỹ cùng các nước Châu Âu.

Những bé gái tham dự các cuộc thi tìm kiếm Hoa hậu này có độ tuổi dao động từ 3 tới 16 tuổi, đến từ mọi quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng phải đảm bảo các yếu tố về ngoại hình và gương mặt. Hầu như không có tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng nhưng "sức ép" từ các tiêu chuẩn quy định khá lớn.

Các bé gái phải có các đường nét hài hòa "bẩm sinh". Nước da khỏe mạnh, màu mắt đẹp, đôi mắt sáng đặc biệt là tỷ lệ cơ thể hài hòa và cân đối. Tuy nhiên, khi chiến thắng ở vòng trong cùng, các bé sẽ vụt sáng thành "sao" và con đường rộng mở thênh thang trước mắt.

Nữ hoàng tuổi teen với các danh hiệu đã đạt được
Nữ hoàng tuổi teen với các danh hiệu đã đạt được.
Sophie Watson và mẹ Joy
Sophie Watson và mẹ Joy.

Hoa hậu nhí - vật hi sinh và máy in tiền của cha mẹ

Đó là một sự thực phũ phàng nằm sau những cuộc thi sắc đẹp "tí hin" này. Các ông bố bà mẹ với mong muốn kiếm tiền thông qua vẻ đẹp ngây thơ từ cô con gái đã không ngại ngần đầu tư cả thời gian và tiền bạc.

Đã không ít kí giả có mặt phía sau hậu trường phải thốt lên rằng, những cuộc thi sắc đẹp như Toddlers and Tiaras chỉ là hình thức bóc lột và lạm dụng trẻ em. Đến bao giờ thì chính phủ mới có những đạo luật cấm những cuộc thi sắc đẹp không mang tính giáo dục và thiếu đạo đức như thế.

Các cuộc thi như thế chỉ có tác dụng nhân sự ham muốn được nổi tiếng, có nhiều tiền ở bậc làm cha mẹ lên gấp nhiều lần. Trong khi đó, lợi ích thực sự mà người chiến thắng nhận được lại có bé nhỏ so với công sức họ đổ ra.

Sau khi con gái chiến thắng, các ông bố bà mẹ "may mắn" bỗng dưng nổi tiếng theo. Họ nghiễm nhiên trở thành người quản lý cả về cơ thể lẫn tiền bạc của con gái. Họ có quyền điều hành công việc thậm chí ép buộc các em phải đóng phim, chụp hình, quảng cáo kể cả khi bé không mấy thích thú...

Shona Sibary và cô con gái Annie - Hoa hậu của
Shona Sibary và cô con gái Annie - Hoa hậu của "UK Cinderella Beauty Pageant".

Thảm đỏ đầy rẫy chông gai

Thật kinh hoàng khi được tận mắt chứng kiến những buổi luyện tập để thành người đẹp của các em gái "vắt mũi chưa sạch". Trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, Shona Sibary tự hào kể lại công việc của một bà mẹ may mắn sinh hạ được cô công chúa chiến thắng ở một cuộc thi sắc đẹp như sau.

Buổi sáng chủ nhật, thay vì nằm dài trên sofa ăn bánh kẹp, dắt chó đi dạo hoặc lang thang shopping thì tôi đứng trong toa-let nữ của một khách sạn năm sao cùng Annie. Hai mẹ con cố gắng để đi giầy cao cho nó. Annie thét lên "Mẹ ơi đau quá" khi tôi ép chân nó vào giầy. Tuy nhiên, tôi đã ra sức thuyết phục con bé đó là một niềm tự hào, không phải cô gái nào cũng có được và không phải ai cũng xinh đẹp như con bé.

Theo lời kể thì Annie là cô bé cá tính, mạnh mẽ nhưng mẹ cô vẫn ép cô bé học đàn, múa, mặc váy áo thật đẹp
Theo lời kể thì Annie là cô bé cá tính, mạnh mẽ nhưng mẹ cô vẫn ép cô bé học đàn, múa, mặc váy áo thật đẹp.

Chúng tôi được đưa vào phòng chuẩn bị cho các thí sinh. Căn phòng rộng nhưng vẫn chật ních quần áo, son phấn, phụ trang và cha mẹ của 24 cô gái nhỏ. Họ đến từ mọi miền nước Anh và ai cũng nóng lòng chờ tới phần thi của mình. Cuộc thi đó mang tên "UK Cinderella Beauty Pageant" được tổ chức tại khách sạn Ramada ở Ealing, West London.

Căn phòng rất ồn ào bởi tiếng quát mắng, khóc lóc, thậm chí dọa nạt của cha mẹ lẫn con gái họ. Nhiều phụ huynh còn bắt con gái trình diễn lại nhiều lần để cho ... nhuyễn bài thi. Nhưng con gái tôi rất tự tin, nó ngồi im trên ghế. Có lẽ con nhỏ lúc đó đang tưởng tượng ra chú chó trắng mà tôi hứa sẽ mua cho nếu thắng cuộc.

Theo tìm hiểu, một ngày thi thố như thế, các cô bé đã tiêu tốn của cha mẹ từ 1000 đến 1500 bảng Anh. Các bà mẹ phải trả từ 200 đến 300 bảng cho tiền thuê váy. Tiền trang điểm, làm tóc, giầy dép phụ kiện cũng tiêu tốn tầm 300 bảng. Ngoài ra là lệ phí đăng kí thi, tiền ăn uống, chụp hình...

Một "người trong cuộc" có tên Mickie Wood kể rằng mình đã chi khoảng 70.000 USD cho việc chụp ảnh, làm đẹp cho con gái, 3.000 USD đầu tư cho trang phục. “Chi phí này quá đắt đỏ ư? Cũng có thể. Nhưng không quan trọng vì chúng tôi đang đầu tư cho tương lai của con mình. Chúng tôi làm việc và có tiền gửi ngân hàng. Tại sao tôi không thể chi tiền con mình bởi đây là việc tôi muốn được làm”, Wood tâm sự.

 Cứ ba tháng một lần chuyên gia làm đẹp Kerry lại cho con gái Britney lên bàn thẩm mỹ và tiêm botox vào mặt cô bé
Cứ ba tháng một lần chuyên gia làm đẹp Kerry lại cho con gái Britney lên bàn thẩm mỹ và tiêm botox vào mặt cô bé.

Những cách làm đẹp cấp tốc đầy nguy hiểm

Đây mới thực sự là điều khủng khiếp nhất với những em gái này. Bố mẹ em không hề run tay khi áp dụng các cách làm đẹp cho con gái. Britney Campbell, mới 8 tuổi, nhưng cũng sớm trở thành vật hy sinh cho mong ước được nổi tiếng của mẹ. Cứ ba tháng một lần chuyên gia làm đẹp Kerry lại cho con gái Britney lên bàn thẩm mỹ và tiêm botox vào mặt cô bé. Kerry mua các thuốc thẩm mỹ trên mạng hay từ một số bà mẹ khác rồi tiêm chúng vào trán, môi, và quanh mắt con gái.

Kerry nói: “Việc tôi đang làm hiện tại sẽ giúp con trở thành một ngôi sao. Tôi biết một ngày cháu sẽ trở thành người mẫu, diễn viên hay ca sĩ. Và chắc chắn những phương pháp điều trị của tôi sẽ khiến con gái trông trẻ hơn và có khuôn mặt ngây thơ trong thời gian lâu hơn". Kerry còn ráo riết chuẩn bị để cho Britney tham gia các cuộc thi, cô bé buộc phải học piano dù không chút hứng thú.

Kerry cho rằng việc tiêm botox cho con là điều cần và phải làm
Kerry cho rằng việc tiêm botox cho con là điều cần và phải làm.

Bà mẹ Shona Sibary phía trên thì tiết lộ cách chăm sóc nhan sắc cho con gái. Hàng ngày, cô bé Annie sẽ có hai tiếng luyện tập cùng các dụng cụ chuyên dụng nhằm tác dụng căn chuẩn hình thể và kéo dài đôi chân. Mỗi sáng và tối em phải bôi kem dưỡng da toàn thân (Annie mới 10 tuổi). Thực đơn của em chủ yếu là rau, trái cây, hạn chế tối đa các chất đạm và béo để có làn da mọng nước cùng vóc dáng mảnh mai của một Hoa hậu.

Bí mật 'đau lòng' về Hoa hậu nhí ảnh 8
 Eden Wood và Sophie Watson - Những nữ hoàng sắc đẹp
Eden Wood và Sophie Watson - Những nữ hoàng sắc đẹp "nhóc con".

Ngoài việc ăn uống và luyện tập các em còn phải học đàn, học hát, múa và đọc rất nhiều sách để cập nhật kiến thức cho mình. Nhằm hỗ trợ cho các cuộc phỏng vấn, thi thố...

Khi cuộc thi kết thúc, họ trở về với nhiều tâm trạng khác nhau. Người sung sướng với viễn cảnh giàu có, nổi tiếng. Kẻ lại mệt nhoài trong chán chường, thất vọng. Nhưng chắc chắn rằng các ông bố bà mẹ tham lam này lại vẽ ra một kế hoạch chinh phục vương miện khác còn khốc liệt và đau đớn hơn cho cô con gái tội nghiệp...

Theo 24H

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.