Bí thư Chi đoàn 17 tuổi nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Em Nguyễn Hoàng Sơn (17 tuổi), cán bộ Đoàn trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2020 ảnh: VNCC
Em Nguyễn Hoàng Sơn (17 tuổi), cán bộ Đoàn trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2020 ảnh: VNCC
TP - 82 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 có độ tuổi bình quân là 31,5 tuổi; em Nguyễn Hoàng Sơn là người trẻ tuổi nhất, sinh năm 2003, Bí thư Chi đoàn 11A1 trường THPT Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có 13 cán bộ Đoàn là người dân tộc thiểu số được trao giải lần này.

Năm 2020, T.Ư Đoàn quyết định trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 82 cán bộ Đoàn xuất sắc ở cơ sở. Đây là những cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến, đóng góp trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

82 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 có độ tuổi bình quân là 31,5 tuổi; em Nguyễn Hoàng Sơn là người trẻ tuổi nhất, sinh năm 2003, Bí thư Chi đoàn 11A1 trường THPT Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Có 13 cán bộ Đoàn là người dân tộc thiểu số được trao giải lần này.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định không tổ chức trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 ở cấp T.Ư mà ủy quyền cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trao giải tại các địa phương, đơn vị. Đại diện Thường trực tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (không phân công cán bộ cấp thấp hơn) thừa ủy quyền của Ban Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp trao thưởng cho cá nhân đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 tại trụ sở, cơ quan của cá nhân đạt giải (bao gồm: Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, biểu trưng của Giải thưởng Lý Tự Trọng, giấy chứng nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, phần thưởng bằng tiền mặt); mời đại diện cấp ủy cùng tham dự.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.