Bí thư chi đoàn đã được phụ cấp hàng tháng

Bí thư chi đoàn đã được phụ cấp hàng tháng
TP - Sáng qua (19/6), tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 19 khóa VIII dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng.

Tại Hội nghị, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 07 “Về việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố, xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh” đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Nét mới trong thực hiện Nghị quyết 07 đó là cơ bản các địa phương đã thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định 121/2003 của Thủ tướng Chính phủ cho đội ngũ Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn.

Đáng chú ý, một số tỉnh, thành đã vận dụng giải quyết phụ cấp cho Bí thư chi đoàn thôn, ấp, khu phố tuỳ thuộc vào điều kiện từng địa phương, tạo động lực tốt cho phong trào thanh niên.

Tiêu biểu như: Tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế...có mức phụ cấp cho mỗi Bí thư chi đoàn từ 70.000 đồng đến 185.000 đồng/người/tháng.Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo cũng nêu rõ không ít hạn chế như việc trẻ hoá cán bộ Đoàn còn chậm, đặc biệt là đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở ở nông thôn.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian phân tích góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”...

MỚI - NÓNG