Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dự khánh thành công viên Võ Văn Kiệt

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới
TPO - Sáng 5/2, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, dẫn đầu đã dự lễ khánh thành công trình thanh niên cải tạo, nâng cấp công viên văn hóa Võ Văn Kiệt và tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Công trình tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nằm ở đầu kênh T5 cũ (nay là kênh Võ Văn Kiệt), trên tỉnh lộ 955A thuộc địa bàn xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, khánh thành năm 2011. Để phát huy công năng sử dụng, giúp du khách và người dân biết đến nhiều hơn công trình văn hóa ghi nhớ công ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên vùng đất này, năm 2017, tỉnh An Giang đã cải tạo, nâng cấp công viên.  

Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dự khánh thành công viên Võ Văn Kiệt ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong tặng quà Đồn Biên phòng Lạc Quới

Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang – anh Huỳnh Quốc Thái thông tin: Công trình cải tạo, nâng cấp công viên văn hóa Võ Văn Kiệt do Tỉnh Đoàn An Giang làm chủ đầu tư, có tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng, khởi công ngày 23/11/2017 (đúng dịp 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), dự kiến hoàn thành ngày 23/2/2018, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành trước thời hạn 18 ngày.

Việc thực hiện công trình cũng thể hiện vai trò xung kích, tính chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống thế hệ trẻ tỉnh nhà, giúp xã Lạc Quới nói riêng, huyện Tri Tôn và tỉnh An Giang nói chung phát triển du lịch và kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dự khánh thành công viên Võ Văn Kiệt ảnh 2

Chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới

Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dự khánh thành công viên Võ Văn Kiệt ảnh 3

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong dâng hương tưởng niệm tại Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt

Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dự khánh thành công viên Võ Văn Kiệt ảnh 4

Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Huỳnh Quốc Thái phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Trung ương Đoàn đã tặng 130 phần quà cho các gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lạc Quới, tổng trị giá 130 triệu đồng; bên cạnh đó, tặng phần quà là 1 bộ máy vi tính, máy in (trị giá 10 triệu đồng) cho Ban Thường vụ Xã Đoàn Lạc Quới, 1 bộ thiết bị tập thể dục ngoài trời cho người dân tại Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt (trị giá 50 triệu đồng).

Trước đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà (trị giá 20 triệu đồng) và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới đóng chân trên địa bàn xã.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng, được vận động từ các doanh nghiệp) cho bà con xã Lạc Quới.   

Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dự khánh thành công viên Võ Văn Kiệt ảnh 5

Anh Lê Quốc Phong tặng quà cho Xã Đoàn Lạc Quới

Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dự khánh thành công viên Võ Văn Kiệt ảnh 6

Cắt băng khánh thành công viên văn hóa Võ Văn Kiệt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Anh Kiệt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết công viên văn hóa Võ Văn Kiệt là công trình thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên quê hương An Giang đối với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – người có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vùng ĐBSCL, nhất là việc xây dựng công trình Kênh T5 ở An Giang – Kiên Giang để thoát lũ ra biển Tây, nhằm tháo chua, rửa phèn, cải tạo đất và dẫn nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang và một phần thành phố Cần Thơ trong vùng Tứ giác Long Xuyên.     

Chiều cùng ngày, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đoàn công tác tiếp tục đến thăm, tặng quà và chúc tết tại hai xã thuộc huyện An Phú và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.