Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp
TPO - Ngày 16/7, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cùng Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đến thăm các chiến sỹ tình nguyện tại Bạc Liêu và Đồng Tháp.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 1

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng quà cho sinh viên trường ĐH Bạc Liêu 

Tại mặt trận xã Vĩnh Phú Đông (Phước Long, Bạc Liêu) có gần 50 chiến sỹ tình nguyện trường Đại học Bạc Liêu đang tham gia chiến dịch tình nguyện hè.

Bạn Nguyễn Kiều Mị, sinh viên năm nhất, Khoa Sư phạm, trường ĐH Bạc Liêu lần đầu tham gia tình nguyện nói rằng: ở đây sống trong moi trường tập thể, được trải nghiệm nhiều thứ và học hỏi để rút kinh nghiệm cho bản thân. Còn bạn Đặng Bảo Trong, sinh viên năm 2, khoa Sư Phạm của trường ĐH Bạc Liêu chia sẻ: "Qua chiến dịch, giúp em có thêm nhiều kỹ năng, học được tính tự lập. Từ đó, về trường và kể cả sau này sẽ tự tin hơn trong cuộc sống". 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong thăm hỏi sinh viên tình nguyện 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 3 Các bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Bạc Liêu chăm sóc hoa 

Anh Nguyễn Văn Trọng, Bí thư Đoàn trường ĐH Bạc Liêu cho biết, trong thời gian 1 tuần các chiến sỹ sẽ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, chanh không hạt cho 30 hộ dân. Đồng thời, hỗ trợ cây giống, con giống cho 6 hộ gia đình; tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng một tuyến đường hoa kiểu mẫu trên địa bàn xã. 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 4 Anh Lê Quốc Phong thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai 

Tại xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng động viên, khích lệ  tinh thần các chiến sỹ đội hình "Hành quân xanh" của 3 đơn vị lực lượng vũ trang (Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang thực hiện sơn, sửa chữa nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai ở ấp Huề 3. 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 5 Chiến sỹ tình nguyện choàng khăn cho anh Lê Quốc Phong 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 6 Anh Lê Quốc Phong đi trên con đường hoa 

Còn tại mặt trận xã Nhị Mỹ (Cao Lãnh, Đồng Tháp) 54 chiến sỹ của Học viện Cán bộ TPHCM cũng đang tham gia xây dựng thiết chế văn hóa như trồng cây, làm đường, phát hoang. Ngoài ra, các bạn còn ôn tập hè cho các em thiếu nhi, thăm hỏi gia đình chính sách... 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 7 Các bạn sinh viên tình nguyện Học viện Cán bộ TPHCM  chào đón anh Lê Quốc Phong 

  Tại mỗi nơi đến, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong thăm hỏi, động viên tinh thần các chiến sỹ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, anh Phong cho rằng, đây cũng là dịp để các bạn trải nghiệm, sống trong tập thể gắn bó không chỉ với đồng đội mà còn với các thanh niên địa phương. "Các sản phẩm của mình làm sau khi hoàn thành để lại nhờ thanh niên địa phương theo dõi, hỗ trở để có kết quả tốt hơn", anh Phong nói. Bên cạnh đó, anh Phong yêu cầu đảm bảo sức khỏe chiến sỹ và tính kỷ luật để chiến dịch thành công trọn vẹn. "Mong các bạn hoàn thành tốt và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích khi tham gia tình nguyện hè", anh Phong chia sẻ. 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện Bạc Liêu và Đồng Tháp ảnh 8 Các bạn sinh viên tình nguyện Học Viện Cán bộ TPHCM  ẢNH: HÒA HỘI

 Trong buổi sáng 16/7, anh Lê Quốc Phong còn đến thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phượng, 92 tuổi ở ấp Huê 3, xã Vĩnh Phú Đông (Phước Long) có con hy sinh trong khánh chiến chống Mỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai, 93 tuổi ở ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu). Mẹ Hai có 7 người con, trong đó 3 người hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.