Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng
TPO - Chiều 12/8, sau lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh xỏ giày ra sân thi đấu cho ĐH Nông lâm Thái Nguyên, giao hữu với bộ trưởng Đinh La Thăng trong màu áo Văn phòng Bộ GTVT.

Ngày 12/8, tại ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên), Bộ GTVT phối hợp T.Ư Đoàn tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2017.

Theo chương trình ký kết, trong giai đoạn 2014 – 2017, Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT xây dựng chương trình cho lực lượng đoàn viên, thanh niên triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông…

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 1

Bộ trưởng Đinh La Thăng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Trường Phong

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng, hàng chục nghìn sinh viên ĐH Thái Nguyên sẽ trở thành các tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, gia đình, đảm bảo an toàn giao thông để đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên trở thành nguồn lực phát triển cho địa phương.

Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, để hoạt động có hiệu quả thiết thực, sâu rộng, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, cần duy trì hoạt động hiệu quả của các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông lưu động trên toàn tuyến, biểu dương các mô hình, các tổ, đội nhóm, cá nhân tiêu biểu trong việc bảo vệ hành lang, kết cấu công trình giao thông…

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trao 10 học bổng (5 triệu đồng/suất) cho thủ khoa các trường ĐH thuộc ĐH Thái Nguyên. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 2

Bộ trưởng Đinh La Thăng trao học bổng cho các thủ khoa. Ảnh: Trường Phong

Sau giờ làm việc, tại sân vận động ĐH Nông lâm Thái Nguyên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thi đấu cho ĐH Nông lâm Thái Nguyên giao hữu với bộ trưởng Đinh La Thăng trong màu áo Văn phòng Bộ GTVT.

Một số hình ảnh về trận bóng đá giao hữu: 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 3 Trận đấu diễn ra trên sân vận động của ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 4 Trận đấu có sự tham gia của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong màu áo Văn phòng Bộ GTVT và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trong màu áo ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 5 Một pha khống chế bóng của anh Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 6 Tranh bóng với cầu thủ của Văn phòng Bộ GTVT
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 7 ... và dứt điểm
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 8 Bộ trưởng Đinh La Thăng đối mặt sự truy cản của hai hậu vệ ĐH Nông lâm Thái Nguyên
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 9 Một pha dứt điểm ghi bàn của Bộ trưởng Đinh La Thăng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giao hữu bóng đá với Bộ trưởng Đinh La Thăng ảnh 10 Các cầu thủ Văn phòng Bộ GTVT chia vui với Bộ trưởng Đinh La Thăng sau khi ghi bàn
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.