Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà sinh viên tình nguyện

TP - Ngày 1/7, tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đến thăm, động viên, tặng quà lực lượng sinh viên tình nguyện (SVTN) tham gia “Tiếp sức mùa thi”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đến cụm thi số 3, Đại học Thủy lợi và cụm thi số 4, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 là năm đầu tiên được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố. Tại buổi gặp gỡ, anh Lê Quốc Phong đã thăm hỏi, tặng quà cho các đội SVTN “Tiếp sức mùa thi”; đồng thời động viên các em khắc phục mọi khó khăn để có thể hỗ trợ được tối đa cho thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. 

Anh Phong mong muốn, các bạn sinh viên hãy bằng sức trẻ, lòng nhiệt tình, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện để giúp đỡ, hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi năm nay. Thông qua các hoạt động tình nguyện sẽ ngày càng củng cố hơn nữa hình ảnh đẹp về sinh viên Việt Nam trong lòng nhân dân.

Thời gian thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 diễn ra từ 28/6-5/7. Các nội dung cơ bản hỗ trợ chương trình gồm: Công tác tuyên truyền, công tác tư vấn, hỗ trợ, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn mùa thi, giới thiệu nhà trọ miễn phí, giá rẻ, hướng dẫn nơi ăn uống (rẻ, tốt, đảm bảo vệ sinh), hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ, hướng dẫn làm thủ tục cho thí sinh… Tính đến ngày 30/6, các tỉnh, thành đã thành lập được 1.984 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với gần 75.000 tình nguyện viên.

Ban tổ chức chương trình cấp Trung ương đã hỗ trợ cho tình nguyện viên tại các tỉnh, thành 15.000 áo thun, 15.000 mũ, 710 dù che, 30.000 cẩm nang tư vấn, 8.000 thùng nước uống cùng với 72.223 suất ăn giá rẻ, miễn phí; 76.365 nhà trọ giá rẻ, miễn phí; 72.072 cẩm nang, bản đồ; 30.094 vé xe buýt miễn phí và 4,1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.