Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm mô hình thanh niên sản xuất giỏi

Anh Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình sản của anh Trần Quốc Bảo.
Anh Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình sản của anh Trần Quốc Bảo.
TPO - Ngày 20/1, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã về thăm các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau khi đặt vòng hoa, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ), Đoàn công tác đã đến thăm mô hình sản xuất vườn- ao – chuồng của anh Trần Quốc Bảo (SN 1985) chủ nhiệm CLB Nhà nông trẻ, thuộc Xã đoàn Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. 

Với khoảng 1 hécta đất, anh Bảo đã sắp xếp sản xuất, trồng trọt rất khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế cao với mô hình nuôi cua đồng, ếch đồng, trồng dừa xiêm, mẵng cầu na, mướp đắng… Mỗi năm với mô hình sản xuất này, anh Bảo thu nhập được khoảng 200 triệu đồng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm mô hình thanh niên sản xuất giỏi ảnh 1

Dâng hương tại đền thờ  liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Ngoài ra CLB nhà nông trẻ do anh Bảo làm chủ nhiệm, là nơi cho các đoàn viên, hội viên thanh niên ở địa phương sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhiều thành viên CLB cũng là thanh niên sản xuất giỏi ở địa phương. 

Đoàn cũng đã đến tham quan cơ sở sản xuất chậu cảnh, ghế đá do anh Lê Thanh Toàn (SN 1986) một thanh niên khuyết tật làm chủ. Anh Toàn được giới thiệu là một thanh niên khuyết tật vượt khó. Tự mày mò học hỏi, anh Toàn mở cơ sở sản xuất chậu cảnh, ghế đá. Đến nay anh đã mở được hai cơ sở sản xuất tại KP Kim Dinh, thị xã Bà Rịa Vũng Tàu. Tạo việc làm 5 nhân công với thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm mô hình thanh niên sản xuất giỏi ảnh 2

Tặng biểu trưng Đoàn thanh niên cho anh Lê Thanh Toàn thanh niên khuyết tật sản xuất giỏi.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, đây là các mô hình sản xuất của thanh niên rất đa dạng, hiệu quả, cần được nhân rộng. Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng cần quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận nguồn vốn cho thanh niên mở rộng, phát triển sản xuất.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".