Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cu Ba

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cu Ba
TPO - Chiều 30/8, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quốc nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz đến thăm và chào tạm biệt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, anh Lê Quốc Phong đã gửi lời chúc mừng Đại sứ Herminio Lopez Diaz đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, cũng như ghi nhận những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của ông để gắn kết mối quan hệ giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước trong 4 năm công tác tại Việt Nam. Đồng thời hy vọng, ông sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tạo nền tảng để thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba nói chung, cũng như tuổi trẻ hai nước nói riêng.

 Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em thân thiết với Cuba; ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ theo định hướng của hai Đảng, Nhà nước và lòng tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ hết mình trong khả năng có thể để thúc đẩy sự phát triển của Đoàn TNCS Cuba.

 Anh Lê Quốc Phong đã thông tin về chuyến thăm và làm việc vừa qua tại nước Cộng hòa Cuba đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro; ấn tượng trước sự quan tâm của thanh niên Cuba đối với công cuộc xây dựng đất nước, cũng như cảm nhận được tinh thần, khí thế và niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Đặc biệt, trong cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Cuba, Đoàn thanh niên hai nước đã thống nhất thúc đẩy các lĩnh vực, hoạt động giữa tuổi trẻ Việt Nam và Cuba sẽ mở rộng và đi sâu vào nhiều lĩnh vực.

Các hoạt động giao lưu sẽ tập trung vào doanh nhân trẻ, tri thức trẻ, đặc biệt là thế mạnh khoa học công nghệ để giới trẻ chia sẻ, học hỏi lần nhau; tạo điều kiện để các cuộc giao lưu, học hỏi không dừng ở cấp cao, mà còn dành cho thanh niên của các địa phương hai nước; Hai bên cũng thống nhất sẽ ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cu Ba ảnh 1

Đại sứ đặc mệnh toàn quốc nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã dành cho ông trong 4 năm nhiệm kỳ, bản thân rất ấn tượng với màu áo xanh thanh niên xuất hiện khắp mọi nơi. Ông xúc động trước tình cảm của tuổi trẻ Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông qua đời và Chủ tịch Fidel Castro khi nhìn thấy nhiều thanh niên Việt Nam đến thăm viếng. Dịp này, ông gửi lời cảm ơn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, đóng góp hiệu quả cho công tác đoàn và sự phát triển của Đoàn TNCS Cuba.

Ông khẳng định Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam luôn ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp giữa Đoàn thanh niên hai nước trong các hoạt động và diễn đàn quốc tế. Đặc biệt, ghi nhận vai trò quan trọng của tuổi trẻ hai nước trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước Việt Nam-Cuba.

Đại sứ đặc mệnh toàn quốc nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam mong muốn Đoàn thanh niên hai nước sẽ đi sâu vào nhiều lĩnh vực để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Cuba. Ông nhấn mạnh, Cuba sẽ luôn là người anh em của Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi về sau, vì vậy, tuổi trẻ hai nước sẽ không bao giờ quên và có trách nhiệm duy trì mối quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia.

MỚI - NÓNG