Bí thư thứ nhất TW Đoàn Đào Ngọc Dung làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Đào Ngọc Dung làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Trong hai ngày 10 và 11/12, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về một số vấn đề trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Tại buổi làm việc đồng chí Đào Ngọc Dung đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, hướng mạnh về cơ sở; củng cố chi đoàn, chi hội; đầu tư hơn cho công tác cán bộ.

Tỉnh Đoàn cần tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đoàn.

Sáng 11/12, tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, đồng chí Đào Ngọc Dung đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Bắc Kạn trên diện tích 16.865 m2 với mức đầu tư 20 tỷ 950 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2007. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.