Bí thư T.Ư Đoàn chúc Tết du học sinh Việt Nam tại Mỹ

Bí thư T.Ư Đoàn chúc Tết du học sinh Việt Nam tại Mỹ
TP - Ban Quốc tế T.Ư Đoàn cho biết, sáng 31/1, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã gặp gỡ và chúc Tết các bạn sinh viên đại diện cho du học sinh Việt Nam đang học tập tại các khu vực Virginia, Washington DC, Maryland của Hoa Kỳ.

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Long Hải hỏi thăm tình hình hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam sở tại và Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung. Mặc dù mới hoạt động 5 năm, Hội Sinh viên Việt Nam tại khu vực Washington DC đã tích cực tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ du học sinh nhằm phát triển tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng sinh viên Việt Nam, có nhiều hỗ trợ các bạn sinh viên mới du học và thực hiện có hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp sinh viên người Việt Nam đang định cư tại Mỹ.

Anh Nguyễn Long Hải đánh giá cao những chương trình mang đậm giá trị truyền thống và lòng yêu nước trong sinh viên Việt Nam. Điển hình như: các cuộc gặp gỡ “Tôi yêu Việt Nam”; chương trình Vui Xuân đón Tết cổ truyền dân tộc cùng với Đại sứ quán và tại các trường có đông sinh viên người Việt học tập; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Anh Nguyễn Long Hải chúc Tết và tặng quà Tết cho Hội Sinh viên Việt Nam với một số món quà truyền thống trong ngày Tết của người Việt Nam và chúc các hội viên đón một năm mới với nhiều thành công hơn nữa trong học tập cũng như các hoạt động của Hội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.