Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiều nét mới

 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, trưởng BTC kiêm trưởng Ban giám khảo cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Đông Hà
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, trưởng BTC kiêm trưởng Ban giám khảo cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Đông Hà
TPO - Sáng 26/10, tại trụ sở báo Tiền Phong, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (logo) tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Dự lễ trao giải có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, trưởng BTC kiêm trưởng Ban giám khảo cuộc thi

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022) đượcT.Ư Đoàn phát động sâu rộng đến các họa sỹ chuyên nghiệp, các trường đại học có khoa thiết kế đồ họa và các tầng lớp nhân dân trong cả nước từ 18/2/2017, kết thúc nhận các tác phẩm dự thi ngày 15/5/2017.

Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiều nét mới ảnh 1 Tổng Biên tập báo Tiền Phong tổng kết cuộc thi. Ảnh: Đông Hà

Cuộc thi đã đạt kết quả trên nhiều mặt. Do xác định đây không chỉ là cuộc thi nhằm chọn được lô gô phù hợp cho Đại hội Đoàn toàn quốc lấn thứ XI mà còn là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền cho Đại hội , BTC cuộc thi đã tiến hành nhiều biện pháp để đông đảo đoàn viên, thanh niên, các họa sĩ chuyên nghiệp và các tầng lớp nhân dân biết đến cuộc thi và tham gia, như: Tổ chức lễ công bố và họp báo và cuộc thi (cùng cuộc thi sáng tác bài hát cho ĐH XI); Công bố rộng rãi thể lệ trên các báo của Đoàn và nhiều tờ báo khác; Tiền Phong và các báo Đoàn tuyên truyền trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiều nét mới ảnh 2 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao giải Nhì cho tác giả Nguyễn Việt Hà. Ảnh: Đông Hà.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 140 tác giả với 205 tác phẩm dự thi. Trong đó, nhiều tác giả là họa sỹ chuyên nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia như học sinh, học sinh miền núi, sinh viên các trường đại học, các đơn vị bộ đội, các cơ quan chuyên trách đoàn, đội trên cả nước. Nhiều tác giả tham gia với số lượng nhiều tác phẩm, cá biệt có tác giả tham gia 9 tác phẩm dự thi.

Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiều nét mới ảnh 3 Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhì cho hai tác giả. Ảnh: Đông Hà

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng các tác giả đạt giải; đồng thời gửi lời cám ơn sâu sắc đến các thành viên trong hội đồng giám khảo cũng như sự tham gia tích cực của đông đảo họa sĩ, các tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiều nét mới ảnh 4 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, trưởng BTC kiêm trưởng Ban giám khảo cuộc thi với tác giả Nguyễn Việt Hà. Ảnh: Đông Hà

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, xác định tầm quan trọng của cuộc thi, BTC đã có sự chuẩn bị rất sớm từ kế hoạch, thể lệ, thành lập thành viên ban tổ chức, tổ chức tuyên truyền qua nhiều kênh nên tạo được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vì thế, cuộc thi thu hút nhiều đối tượng tham gia: Họa sĩ, học sinh, sinh viên, đặc biệt họa sĩ chuyên nghiệp tăng đột biến.

Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiều nét mới ảnh 5 Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn chụp ảnh với tác giả Nguyễn Việt Hà. Ảnh: Trường Phong. 

Do giải Nhất của cuộc thi không có nên Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã cho lấy ý kiến rộng rãi trên báo chí và mạng xã hội. Cuối cùng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định chọn tác phẩm của tác giả Nguyễn Việt Hà làm biểu trưng chính thức của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Đây là logo có nhiều nét mới, tính hiện đại, tính ứng dụng cao và có sự hiệu triệu đối với tuổi trẻ.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đã quyết định tặng thưởng tác giả đoạt giải Nhì được chọn làm biểu trưng của Đại hội tiền thưởng như giải Nhất (20 triệu đồng).

Ban Giám khảo cuộc thi với chức năng tư vấn cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã lựa chọn 6 tác phẩm đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn xem xét trao giải. Kết quả, cuộc thi không có giải Nhất.

Giải Nhì:

Tác giả: Nguyễn Việt Hà

Tác giả: Nguyễn Thủy Liên

(Giải Nhì tăng thêm một giải so với thể lệ)

    Giải ba:

- Tác giả: Nguyễn Công Quang

- Tác giả: Phạm Tam

- Tác giả: Võ Thị Giang Hương

- Tác giả: Nguyễn Quốc Toàn

(Giải ba tăng thêm 3 giải so với thể lệ).

MỚI - NÓNG